Hàng hiệu Gucci “giá bèo” đối diện pháp luật

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi chuyên gia Ý xác định số hàng hiệu Gucci, Dolce & Gabbana bị phát hiện ở khách sạn Sheraton là hàng thật, công an TP.HCM đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi buôn lậu của các đối tượng. 

Ngày 15/1, công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án buôn lậu đối với các đối tượng có liên quan đến lô hàng hiệu Gucci, Dolce & Gabbana bị phát hiện trước đó tại khách sạn Sheraton (số 88, Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM).

Các chuyên gia Ý xác định số hàng mang thương hiệu Gucci bị tạm giữ là hàng thật và có giá trị rất lớn trên thị trường. Cơ quan điều tra xác định, các đối tương trong vụ án này đã lấy hàng thật từ Ý nhưng khai gian xuất xứ từ Trung Quốc để hạ giá trị hàng hiệu nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu. 

Vụ việc được phát hiện ngày 27/11/2012, Phòng Cảnh sát Kinh tế TP.HCM bắt giữ 4 chiếc xe ô tô tải chở hàng tấn áo quần, túi xách, dây nịt các loại ở dưới tầng hầm khách sạn Sheraton. Giấy tờ nhập khẩu lô hàng này do công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế đứng tên. Công ty xuất hàng nằm tại Quảng Đông, Trung Quốc. Đường đi của lô hàng bắt đầu từ Hong Kong. 

 Hàng hiệu nhưng giá trị kê khai nhập khẩu rất bèo bị cơ quan điều tra bắt giữ

Trong tờ khai nhập khẩu của Công ty Nam Đế, nhiều mặt hàng sơ mi nam, áo thun nữ, quần dài nam có giá nhập khẩu rẻ mạt dù mang mác xịn. Ví dụ váy ngắn chỉ 5,5 USD mỗi cái, giầy nam 3,8 USD mỗi đôi, áo khoác nữ 3,7 USD một cái. Toàn bộ lô hàng vào Việt Nam chỉ phải đóng 27 triệu đồng tiền thuế. 

Trước đó, ngày 19/12/2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 phối hợp với Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phát hiện lô hàng của Công ty TNHH TM Tôn Nguyễn (Thủ Đức). Đây là lô hàng container 20 feet được nhập từ Hồng Kông gồm các mặt hàng: quần áo, túi xách, mắt kính, giày... mang các thương hiệu nổi tiếng: Gucci, Valentino, Galliano... Trên tờ khai, số lượng hàng hóa có hơn 3.000 sản phẩm, xuất xứ Trung Quốc. Còn mặt hàng mắt kính hiệu Gucci có xuất xứ “made in Italy” nhưng công ty không khai báo. 

Ngày 6/12, Đội Kiểm soát bảo vệ quyền SHTT Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cũng tổ chức tiêu hủy 9.993 sản phẩm hàng lậu, hàng giả hàng hiệu nổi tiếng gồm: va li, túi xách giả hiệu Louis Vuitton; Montblanc; túi vải giả hiệu Longchamp; chuột quang máy tính giả hiệu Mitsumi; ổ khóa xe máy giả hiệu Honda; áo khoác giả hiệu Hollister... do Công ty TNHH MTV TM - DV Minh Chánh (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) nhập khẩu về cửa khẩu cảng Cát Lái trước đó.

Nói về thủ đoạn nhập lậu của các đối tượng, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM cho biết: “Phương thức, thủ đoạn đó là các đối tượng không khai hoặc khai sai về số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu hàng hóa; tự ý phá dỡ niêm phong lấy hàng hóa hoặc đánh tráo hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan; làm giả hồ sơ chứng từ như invoice, packinglist, giấy phép chuyên ngành... để đăng ký mở tờ khai hải quan”.

Thực tế cũng cho thấy, trong thời gian qua, các đối tượng buôn lậu đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng Hải quan, nhập hàng lậu vào thị trường nội địa. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng, đã có nhiều vụ nhập lậu trót lọt và thông quan an toàn là do sự dễ dãi, tiếp tay của một số cán bộ trong việc kiểm tra, kiểm soát.

Hồng Luân

Bình luận(0)