Ngắm cò đỏ, vượn cáo lần đầu tiên ở Việt Nam

Google News

Du khách đến tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn có cơ hội chiêm ngưỡng bốn loài động vật quý hiếm trong đó có cò đỏ, vượn cáo...

Từ ngày 23/9, du khách đến tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn có cơ hội chiêm ngưỡng bốn loài động vật quý hiếm: cò đỏ, vượn cáo, khỉ sóc và khỉ râu trắng, trong đó cò đỏ và vượn cáo lần đầu tiên có mặt tại VN.

[links()]

Vượn cáo
Vượn cáo (tên khoa học Lemur catta) là loài đặc hữu ở đảo Madagascar. Đây là loài ăn tạp, có đuôi dài hơn thân với các vòng đen trắng xen kẽ nhau.  Thời gian mang thai 4-4,5 tháng. Theo một nghiên cứu mới công bố trong tháng 9, loài này đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất.

Cò đỏ
Cò đỏ (tên khoa học Eudocimus ruber) sống ở phía bắc Nam Mỹ, tập trung chủ yếu ở vùng ngập nước, đầm lầy… Cò làm tổ giữa tháng 9, thời gian ấp trứng từ 19 - 23 ngày, thời gian nuôi con 39-45 ngày.

Khỉ râu trắng
Khỉ râu trắng (tên khoa học Cercopithecus neglectus) có bộ lông màu xám, chân tay màu đen, râu trắng, cân nặng 4-7kg. Chúng sống thành từng đàn tại các khu vực rừng nhiệt đới, ăn côn trùng, trái cây và các loài thú nhỏ; mang thai 5-6 tháng, mỗi lứa đẻ 1 con.

Khỉ sóc
Khỉ sóc (tên khoa học Saimiri sciureus) sống ở rừng nhiệt đới dọc theo lưu vực sông Amazon, cân nặng chỉ từ 0,75-1,1kg, là loài khỉ nhỏ nhất. Lưng và tay chân khỉ sóc màu vàng cam. Chúng sống bầy đàn, ăn côn trùng, hoa quả và các loại hạt; mang thai 150-170 ngày, mỗi lứa đẻ 1 con.

Cả bốn loài kể trên đều là những động vật đẹp, quý hiếm đang được thế giới quan tâm bảo vệ. Tất cả đều được nuôi trong khu chuồng mới được lắp đặt kính cường lực nên du khách dễ dàng tham quan, tiếp cận mà không sợ mùi hôi.

Thảo cầm viên hiện có 1.000 động vật thuộc hơn 120 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng như trĩ, sao, gà lôi vằn… Một số loài đã được Thảo cầm viên nhân giống thành công như mèo gấm, báo lửa, vượn má vàng…

Theo Quang Khải
Báo Tuổi trẻ

Bình luận(0)