Trộm xe chưa kịp tiêu thụ đã bị cảnh sát tóm

Google News

(Kiến Thức) - Đối tượng mang vam phá khóa đi trộm xe đang định đi tiêu thụ thì bị cảnh sát 141 Hà Nội tóm gọn.

Chiều ngày 24/8, cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Đình Bắc (SN 1979, quê Phú Thọ, hiện ở Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.
Theo tài liệu của Cơ quan công an, chiều 20/8, trong quá trình làm nhiệm vụ tại cầu Thạch Bích (Thanh Oai, Hà Nội), tổ công tác Y9/141 do Trung úy Như Quốc Hội chỉ huy phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Bắc điều khiển xe máy BKS 29B1 - 245.53 vi phạm giao thông. Khi thấy lực lượng 141, đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy.
Trọm xe chua kịp tieu thụ da bị cảnh sát tóm
 Bắc bị giữ tại chốt 141.
Nguy hiểm hơn, đối tượng tăng ga khi thấy cảnh sát 141 ra chặn và sẵn sàng lao thẳng vào các chiến sĩ trong tổ công tác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát 141 đã nhanh chóng khống chế được đối tượng tránh gây nguy hiểm cho người đi đường.
Trọm xe chua kịp tieu thụ da bị cảnh sát tóm-Hinh-2
 Tang vật của vụ việc.
Tại chốt 141, cảnh sát phát hiện trong túi Bắc có một bộ vam phá khóa, đấu tranh khai thác thêm đối tượng tự khai nhận vừa trộm chiếc xe ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) cách đó 2 tiếng và đang định mang đi tiêu thụ. Để điều tra mở rộng vụ việc, tổ công tác bàn giao nghi can về Phòng cảnh sát hình sự làm rõ.
Cơ quan điều tra cho biết thêm, đối tượng từng mang hai lệnh truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Trốn nã hai lần rồi bị bắt, ra tù Bắc tiếp tục hành nghề đạo chích để kiếm tiền ăn tiêu.
Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc.
Mạnh Hưng

Bình luận(0)