Thầy hiệu phó bị đánh hội đồng trước cổng trường

Google News

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ thầy hiệu phó bị đánh hội đồng, Thượng tá Thái Khắc Thống – Trưởng công an huyện Đô Lương cho biết đã tạm giữ 5 đối tượng.

Liên quan đến vụ thầy hiệu phó bị đánh hội đồng trước cổng trường, chiều 28/3, Thượng tá Thái Khắc Thống – Trưởng công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã tạm giữ hình sự Dương Trọng Phúc (24 tuổi, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương). Đồng thời tạm giữ hành chính 4 đối tượng liên quan về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo ông Hội, Phúc là người chủ mưu trong vụ việc. Các đối tượng còn lại gồm Thái Khắc Hội (24 tuổi, trú xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương); Nguyễn Tất Lốc (23 tuổi, trú xã Tân Sơn, huyện Đô Lương); Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Ngọc (cùng SN 1993, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương) là đồng bọn nên chỉ bị tạm giữ hành chính.
Thay hieu pho bi danh hoi dong truoc cong truong
 Ảnh minh họa - Nguồn Internet.
Trước đó, khoảng 17h chiều 21/3, Phúc cùng nhóm của mình đến Trường THPT Đô Lương III (thuộc địa bàn xã Quang Sơn, huyện Đô Lương). Tại đây, Phúc gặp và xảy ra xích mích em Trần Văn Bình nên gây gổ đánh em học sinh này.
Thấy học sinh bị các thanh niên lạ đánh đập, thầy Trần Văn Trung (hiệu phó Trường THPT Đô Lương III) vào can ngăn thì bị nhóm này nhảy vào đánh hội đồng. May mắn người dân xung quanh kịp vào căn ngăn nên thầy Trung và em Bình chỉ bị xây xát nhẹ.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
>>> Xem thêm video: 63 đối tượng tham gia hỗn chiến tại Tiền Giang -Nguồn VTV1
Khánh Trung

Bình luận(0)