Tàu cá vỏ thép đánh bắt thành công trong chuyến đầu tiên

Google News

(Kiến Thức) - Chuyến đầu tiên ra khơi đánh bắt ở ngư trường Trường sa của tàu cá vỏ thép mang tên Hoàng Anh 01 đã trở về an toàn và đạt kết quả tốt.

Ngày 16/6, ông Mai Thành Văn (Ngư dân ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ tàu cá vỏ thép mang tên Hoàng Anh 01 cho biết, chuyến đầu tiên ra khơi đánh bắt hải sản tại ngư trường Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), đã trở về cảng cá Nha Trang an toàn và đạt kết quả tốt.
Tàu cá vỏ thép Hoàng Anh 01 vươn khơi ngày 23/5, trên tàu có 18 người (15 thuyền viên, 3 người của nhà máy đóng tàu) và trở về cảng cá Nha Trang ngày 3/6, lẽ ra tàu sẽ ra khơi luôn, nhưng do thời tiết xấu nên tuần tới tàu Hoàng Anh 01 sẽ lại vươn khơi chuyến thứ 2.
Tàu cá vỏ thép Hoàng Anh 01.
Ông Lê Dương Lâm - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Nha Trang cho biết, đây là chiếc tàu cá vỏ thép được đóng tại nhà máy có chiều dài hơn 25,2 m, rộng 7,5 m, cao 3,6 m, tổng công suất trên 903 CV. Trong đó, có 6 khoang chính chứa thủy sản, 2 khoang chứa thiết bị và ngư lưới cụ, 1 khoang chứa lương thực, thực phẩm, có máy dò cá, máy kéo lưới...Tổng giá trị tàu Hoàng Anh 01 (chưa trang bị ngư lưới cụ) là trên 6 tỉ đồng. Tàu cá này do Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tư, chủ tàu sẽ trả dần nợ gốc cho Tổng công ty trong thời gian từ 5 - 7 năm.
Theo các thông số kỹ thuật ban đầu về tàu Hoàng Anh 01 sau chuyến vươn khơi và trở về đều đạt kết quả tốt, những đề xuất của ngư dân sẽ được Nhà máy lắng nghe và hoàn thiện, giúp ngư dân an tâm bám biển Trường Sa, Hoàng Sa.
Hà Trang

Bình luận(0)