Tài xế cãi nhau, quốc lộ tắc ròng 4 tiếng

Google News

Sau vụ va chạm giữa xe tải chở trái cây và ô tô 9 chỗ, hai tài xế bắt vạ nhau gây tắc đường 4 tiếng đồng hồ.

Đến 16h chiều 30/7, tuyến quốc lộ 12 từ cửa khẩu Cha Lo về Quảng Trạch (Quảng Bình) vẫn tắc nghẽn. Hàng chục xe tải bị tắc kéo dài trên hai cây số mỗi đầu.
Tài xé cai nhau, quoc lo tac rong 4 tieng
Tài xế bắt vạ nhau gây tắc đường sau vụ hai xe va chạm. Ảnh: Xuân Huy 
Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế một xe hơi và một xe tải đang... bắt vạ nhau sau va chạm tại một khúc cua thuộc địa phận xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa).
Trước đó, khoảng 12h trưa cùng ngày, xe tải chở trái cây mang biển số 74C-033... do Nguyễn Xuân Dương (sinh năm 1981, trú tại Gio Linh, Quảng Trị) cầm lái đi hướng từ cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Minh Hóa, Quảng Bình) về xuôi.
Khi về khúc cua cách cửa khẩu khoảng 4km thì bất ngờ va chạm với một xe ô tô 9 chỗ ngồi mang biển số Lào UN 1806 do Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1987, trú tại Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đang chạy ngược chiều.
Cú va chạm làm hai xe xoay ngang chiếm gần như toàn bộ phần lòng đường.
Theo những người chứng kiến tại hiện trường, do đây là đoạn cua, cả hai xe đều chạy rất chậm nên chiếc xe 9 chỗ ngồi bị hư nhẹ phần đầu xe và phần kính xe. Còn xe ô tô tải thì gần như không thiệt hại.
Tài xế xe tải nhận sai và đề nghị cho xe lùi vào một bên đường để tránh làm tắc đường thì tài xế ô tô 9 chỗ không chịu.
Tài xé cai nhau, quoc lo tac rong 4 tieng-Hinh-2
Va chạm xảy ra đúng đoạn đường cua và rất hẹp nên hàng chục chiếc xe khác từ cửa khẩu Cha Lo về xuôi bị tắc hàng kilomet - Ảnh: Xuân Huy
Đến 16h chiều 30/7, tuyến quốc lộ 12 từ cửa khẩu Cha Lo về Quảng Trạch (Quảng Bình) vẫn tắc nghẽn.
Phải đến hơn 16h chiều khi CSGT huyện Minh Hóa và đội CSGT số 7 thuộc phòng CSGT tỉnh Quảng Bình có mặt thì tình trạng ùn tắc mới được giải quyết.
Hiện hai xe va chạm đã được đưa về công an huyện Minh Hóa giải quyết.
Theo Quốc Nam/ Tuổi Trẻ

Bình luận(0)