Không khí lạnh về, nhiệt Bắc Bộ giảm gần 10 độ C

Google News

(Kiến Thức) - Không khí lạnh tràn về, nền nhiệt Bắc Bộ giảm gần 10°C khiến nền nhiệt xuống thấp nhất kể từ đầu đông. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (25/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ. 
Không khí lạnh về sau đó được bổ sung liên tục đã gây mưa diện rộng, kèm với gió Đông Bắc thổi mạnh đã khiến nền nhiệt Bắc Bộ giảm mạnh gần 10°C. Dự báo, tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. 
Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi rét đậm. 
Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 25/11 như sau: 
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19°C , có nơi dưới 16°C , cao nhất từ 18-21°C  , riêng khu vực Tây Bắc 22-25°C .
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18°C , vùng núi 13-15°C , vùng núi cao có nơi dưới 10°C , cao nhất từ 17-20°C , vùng núi 15-17°C .
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18°C , cao nhất từ 18-20°C .
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20°C, phía Nam 20-23°C , cao nhất từ 22-25°C , phía Nam 24-27°C .
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25°C , cao nhất từ 25-28°C  phía Nam 28-31°C .
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21°C , cao nhất từ 28-31°C .
Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C. 
Đinh Ngân

Bình luận(0)