Hồ sơ ấn tượng của tân Chủ tịch quận trẻ nhất TP HCM

Google News

(Kiến Thức) - Tân Chủ tịch quận trẻ nhất TP HCM từng "thử thách" không ít lãnh đạo thành phố trong những phiên chất vấn bằng những câu hỏi nhạy cảm ít ai muốn nói.

Chiều ngày 25/8, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã tổ chức trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới cho các địa phương, đơn vị.
Ông Lê Trương Hải Hiếu (SN 1981) thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 1 để giữ chức Phó Bí thư quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND quận 12 và trở thành vị Chủ tịch quận trẻ nhất TP HCM từ trước tới nay. Tuy nhiên, điều này không quá bất ngờ bởi vị Chủ tịch quận này có những thành tích rất ấn tượng.
Ho so an tuong cua tan Chu tich quan tre nhat TP HCM
 Ông Lê Trương Hải Hiếu.
Ông Lê Trương Hải Hiếu sinh ngày 7/9/1981, là con trai của ông Lê Thanh Hải – Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM và bà Trương Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Cán bộ TP HCM.
Từng theo học khoa Luật thương mại (ĐH Luật TP.HCM), ông Hiếu bắt đầu nổi lên với vai trò thủ lĩnh chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Từ 2005 đến 2007, ông được thành phố cử đi học cao học tại Mỹ theo chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ của Thành ủy. Ngay sau khi về nước, ông công tác tại Thành đoàn TP.HCM, sau đó bắt đầu làm Bí thư Quận đoàn 1. 
Tân Chủ tịch UBND quận 12 từng có 8 năm liên tục công tác tại quận 1, từ chức danh Bí thư Quận đoàn, Bí thư phường Bến Thành, Phó chủ tịch đến Phó bí thư thường trực quận 1.
Trong thời gian đảm nhiệm Bí thư phường Bến Thành và sau đó đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND quận 1, ông Lê Trương Hải Hiếu được biết đến là đại biểu có những chất vấn hóc búa, làm nóng nghị trường. Ông là Đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016.
Đại biểu trẻ này từng "thử thách" không ít lãnh đạo thành phố trong những phiên chất vấn bằng những câu hỏi hóc búa, đụng chạm những vấn đề nhạy cảm ít ai muốn nói. “Có hay không tình trạng giấu án để chạy thành tích?”, đại biểu Lê Trương Hải Hiếu từng thẳng thắn hỏi Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP HCM trong một phiên chất vấn về nạn cướp giật.
Báo chí từng rộn ràng trước một điểm sáng về cải cách thủ tục hành chính ở TP.HCM, đó là áp dụng phần mềm điện tử quản lý dân cư bằng dấu vân tay ở phường Bến Thành.
Tác giả của đề án này chính là ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bến Thành.

Trần Vũ

Bình luận(0)