Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch

Google News

(Kiến Thức) - Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với 462 phiếu tán thành (bằng 93,52%).

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sinh ngày 20/4/1954, quê ở thôn Lương Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng, ông Ngô Xuân Lịch từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chan dung Bo truong Quoc phong Ngo Xuan Lich
 Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.
Về quá trình công tác:
- Trước 2006: ông Ngô Xuân Lịch là Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 3, Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Tháng 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông Ngô Xuân Lịch được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- 12/2007: Được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, quân hàm Trung tướng.
- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Ban Bí thư.
- 3/2011: Được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
- 12/2011: Được phong quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng
- 10/2015: Được phong quân hàm từ Thượng Tướng lên Đại tướng
- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.
- Ngày 9/4/2016, ông chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng thay cho Đại tướng Phùng Quang Thanh.
>>> Xem thêm video:Miễn nhiệm một số Thủ tướng, Bộ trưởng - VTC
Hồng Liên

Bình luận(0)