Bắt khẩn cấp kẻ gửi "quà" bom đến khu nhà giáo viên

Google News

(Kiến Thức) - Hung thủ gửi món quà “tử thần” dịp 20/11 tại khu tập thể giáo viên gây nổ, làm một người chết tại chỗ vừa bị công an bắt khẩn cấp.

 

 

Sáng nay (22/11), sau 2 ngày tập trung lực lượng điều tra vụ án mạng nghiêm trọng gây chấn động dư luận, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi can gây vụ nổ xảy ra tại khu tập thể trường THPT Đoàn Kết, thị trấn Tân Phú, làm bà Phạm Thị Lan, 54 tuổi, tử vong, nhiều căn nhà hư hỏng nặng.

Nghi can được xác định là Nguyễn Thanh Thanh, 21 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
 Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ gây chết người. Ảnh: Tuổi trẻ.
Bước đầu Thanh khai nhận, giữa y và nữ sinh N.Y (học sinh trường THPT Đoàn Kết) có tình cảm yêu đương. Gần đây, phát hiện người yêu có quan hệ tình cảm với anh H.C.V. là giáo viên trường Đoàn Kết, Thanh nung nấu ý định trả thù.
Thanh lên mạng học cách pha chế thuốc nổ làm mìn tự chế rồi gói làm quà đem đến đặt trước cửa nhà thầy giáo V. ngay tại khu tập thể giáo viên của trường đúng vào dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam.
 Gia đình tổ chức hậu sự cho bà Lan. Ảnh Zing.
Sáng sớm 20/11, thấy gói quà trước cửa cạnh nhà, ngỡ là của học sinh tặng con gái mình (cũng là giáo viên), bà Lan mở ra xem thì gói quà phát nổ làm bà chết tại chỗ. Vụ nổ còn gây dư chấn khiến nhiều căn nhà khác bị ảnh hưởng, hư hại.
Gia đình vừa tổ chức xong lễ an táng cho bà Lan ở nghĩa trang huyện Tân Phú.
Vũ Sơn

Bình luận(0)