Bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường sắp hầu tòa lần hai

Google News

Vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường dự kiến sẽ được TAND Hà Nội đưa ra xét xử trong hai ngày, 4 và 5/12.

Chiều 13/11, theo nguồn tin của PV, sau 7 tháng trả hồ sơ để điều tra bổ sung, phiên tòa xét xử Nguyễn Mạnh Tường (cựu giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) và Đào Quang Khánh (thuộc cấp của Tường) sẽ mở lại trong 2 ngày 4 và 5/12. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thị Hợp.
Theo cáo trạng mới, Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố theo khoản 3 Điều 242 Bộ luật hình sự (trước đó bị truy tố theo khoản 1) về tội Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và tội Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt. Còn bị can Đào Quang Khánh bị truy tố Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Trộm cắp tài sản.
Dẫn giải bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường vào phòng xử án hồi tháng 4. Ảnh: TTXVN. 
Bản cáo trạng mới cũng thể hiện, cựu giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường đã dùng dung dịch gây tê cho chị Lê Thị Thanh Huyền cao hơn 1,5 lần so với chuẩn quốc tế. Mặc dù đã tìm thấy thi thể chị Huyền hồi tháng 7 nhưng nguyên nhân tử vong của người phụ nữ xấu số này vẫn chưa được xác định.
Trước khi phiên tòa được mở lại, gia đình chị Huyền kê khai chi phí cho việc tìm kiếm thi thể nạn nhân là 639 triệu đồng (gồm tiền thuê thuyền, thợ lặn, các nghi thức tín ngưỡng...). Chị Nguyễn Thị Hằng (vợ Tường), đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 250 triệu đồng.
Ngoài ra, chồng chị Huyền yêu cầu bồi thường tiếp 161 triệu đồng tiền tổn thất về vật chất tìm kiếm thi thể và tổn thất tinh thần. Các chi phí khác, gia đình sẽ đề nghị tại tòa khi xét xử.
Với 2 tội danh bị truy tố, Nguyễn Mạnh Tường sẽ phải đối diện mức án cao nhất là 20 năm tù.
Theo Đỗ Mến/Zing

Bình luận(0)