Bắc Bộ đón không khí lạnh mới vào ngày mai

Google News

(Kiến Thức) - Bắc Bộ đón không khí lạnh mới vào ngày mai (6/1). , nhiệt độ giảm 2-3 độ C, trời chuyển rét.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, Bắc Bộ đón không khí lạnh mới vào ngày mai (6/1), nhiệt độ giảm 2-3 độ C, trời chuyển rét.
Cụ thể, đêm nay và ngày mai nền nhiệt đêm ở Bắc Bộ vẫn giữ ở mức cao 18-20 độ C, sương mù xuất hiện vào buổi sáng, đến trưa và chiều trời nắng 23-25 độ C. Từ rạng sáng 6/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2 – 3, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 3 - 4.
Từ ngày mai, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động.
Bac Bo don khong khi lanh moi vao ngay mai
Bắc Bộ đón không khí lạnh mới vào ngày mai. 
Dự báo chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18, có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 28oC.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ; đêm gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, có nơi trên 27oC.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.
Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.
Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.
Hồng Liên

Bình luận(0)