Bắc Bộ ấm dần, Hà Nội chìm trong sương mù

Google News

(Kiến Thức) - Không khí lạnh suy yếu, Bắc bộ đang ấm dần lên, nhiệt độ 23 - 26 độ C. Thời tiết thay đổi khiến sáng nay, Hà Nội chìm trong sương mù.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do không khí lạnh suy yếu nên trong những ngày tới, thời tiết tại khu vực Bắc bộ ít có sự biến đổi, nhiệt tăng nhẹ cùng tiết trời nắng ráo, phổ biến 21 - 24 độ ở phía Tây Bắc bộ và 23 - 26 độ tại khu vực phía Đông Bắc bộ.
Nam bộ và các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung bộ cũng sẽ hết mưa, thời tiết khá mát mẻ.
Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, gió nhẹ, biển êm, tầm nhìn xa trên 10km. Các vùng biển phía Nam, ven bờ từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió cấp 5, giật cấp 6 - 7; trời có mưa dông kèm theo nguy cơ tố lốc.
Do có sự thay đổi nền nhiệt, sáng nay, Hà Nội chìm trong sương mù. Đến 8h sáng, sương mù vẫn phủ kín nhiều nơi trong thành phố.
Bac Bo am dan, Ha Noi chim trong suong mu
 Sáng nay, Hà Nội chìm trong sương mù. Ảnh: T.V
Dự báo thời tiết chi tiết ngày 22/12 như sau: 
Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.
Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17 độ, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi trên 25 độ C.
Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.
Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ CNhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.
Nam bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.
T.V

Bình luận(0)