3 ngày Tết, 162 người thương vong vì tai nạn giao thông

Google News

(Kiến Thức) - Từ ngày cuối năm đến chiều mùng 2 Tết, cả nước xảy ra hơn 100 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 64 người chết, 98 người bị thương. 

Cuối chiều qua 9/2, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “ Trong ngày 9/2 (mùng 2 Tết), cả nước xảy ra 38 vụ TNGT, làm 20 người chết, bị thương 38 người; trong đó có 1 vụ tai nạn đường sắt làm 1 người bị thương”.
Theo thống kế của Cục CSGT (C67) từ 58 tỉnh thành (có 5 tỉnh chưa báo cáo), thì trong 3 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 29 Tết đến 16 giờ ngày mùng 2 Tết), cả nước xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông làm chết 64 người, 98 người bị thương.
3 ngay Tet, 162 nguoi thuong vong vi tai nan giao thong
Trong 3 ngày Tết (từ 30 tết đến mùng 2 tết), cả nước xảy ra hơn 100 vụ TNGT làm 64 người chết, 98 người bị thương. 
Trong đó, ngày giao thừa cuối năm (7-2), cả nước xảy ra 34 vụ, làm chết 23 người, bị thương 30.
Ngày mùng 1 Tết (8/2), cả nước xảy ra 32 vụ, làm chết 21 người, bị thương 30 người, trong đó có 1 tai nạn đường sắt làm 2 người bị thương.
Theo Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc thì so với Tết năm trước, tai nạn giao thông giảm ở tất cả các mặc về số vụ, số người chết và bị thương và không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Cụ thể số vụ giảm từ 182 xuống 104 vụ (giảm 43%); Số người chết giảm từ 107 xuống 64 người (giảm 41%) và số người bị thương giảm từ 157 xuống 98 người (giảm 59 người, tương đương giảm 38%).
Tuy nhiên, đại diện UBATGT quốc gia khuyến cáo, những ngày Tết còn dài, tình hình giao thông còn diễn biến phức tạp nên các lực lượng liên quan tiếp tục tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời người dân nên ý thức trong việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, không điều khiển phương tiện khi đã có rượu bia để tự bảo vệ cho chính mình và người khác.
PV

Bình luận(0)