Điểm danh loạt tài sản “khủng” của bầu Kiên

Ngoài số cổ phiếu tại Ngân hàng ACB, bầu Kiên còn có nhiều bất động sản, đất đai...

Trong vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) và một số đơn vị khác tại Hà Nội, TP HCM, ông Nguyễn Đức Kiên – tức “bầu Kiên” bị truy tố 4 tội danh gồm: "Kinh doanh trái phép"; "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng"; "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trốn thuế".
Để phục vụ công tác thi hành án, trong bản cáo trạng lần 2 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ngày 27/1, cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã kê biên 3 bất động sản do Nguyễn Đức Kiên và vợ đứng tên sở hữu gồm: Nhà và đất tại số 5, Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận Phú Nhuận, TP HCM; Nhà và đất ở tại số 22, Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP HCM; Ngoài ra còn kê biên hơn 2.400m2 đất tại 78/6 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM.
 
Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Ngân hàng ACB phong tỏa, quản lý toàn bộ số cổ phiếu, cổ phần do Nguyễn Đức Kiên và người thân đang sở hữu tại Ngân hàng ACB.
“Bầu Kiên” là cổ đông của Ngân hàng ACB từ năm 1993. Tại ngân hàng này, gia đình của “bầu Kiên” sở hữu hơn 937 triệu cổ phần của ngân hàng ACB, chiếm 9,03% vốn điều lệ, trong đó ông Nguyễn Đức Kiên sở hữu hơn 31,5 triệu cổ phiếu, chiếm 3,37%.
Ông Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB từ năm 2003 đến tháng 8/2012 và đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB nhiệm kỳ từ 1994 – 2008.
Đến cuối năm 2007, ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB nhưng đề nghị Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB ra quyết định thành lập Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, do Kiên là Phó Chủ tịch.
Hội đồng Sáng lập Ngân hàng ACB có chức năng tư vấn cho Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, được cung cấp đầy đủ các tài liệu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ACB. Như vậy, tuy không giữ chức danh do Ngân hàng Nhà nước chuẩn y nhưng với vị trí là Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng ACB và đại diện nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ, ông Nguyễn Đức Kiên có vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động, quản trị, điều hành Ngân hàng ACB.
Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Kiên thành lập, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của 6 công ty. Thông qua việc chỉ đạo, điều hành hoạt động đối với các công ty nêu trên và lợi dụng vài trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng, ông Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm đã thực hiện các hành vi phạm tội gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Trốn thuế”; “Kinh doanh trái phép”. Riêng Nguyễn Đức Kiên bị truy tố cả 4 tội danh.
Với 4 tội danh bị truy tố, Nguyễn Đức Kiên đối mặt với mức án chung thân.

“Bầu” Kiên trong tù: Gầy, tiều tụy, tóc gần trọc?

(Kiến Thức) - Bức ảnh “bầu” Kiên trong trại giam tóc ngắn, trông gầy và già hơn, ngồi cùng với một cán bộ công an, đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

Vài ngày nay, bức ảnh một người được cho “bầu” Kiên chụp trong trại giam, ngồi cùng với một các bộ công an được chia sẻ tràn lan trên mạng. “Bầu” Kiên trong bức ảnh này để tóc ngắn, trông đen già và gầy, tàn tạ... khác hẳn với hình ảnh từ trước khi bị bắt. Bức ảnh xuất hiện ở nhiều trang mạng với dòng chú thích: “Các điều tra viên Cục Cảnh sát kinh tế đang hướng dẫn bị can Nguyễn Đức Kiên khai báo”.
Bức ảnh "bầu" Kiên trong trại giam, ngồi đối mặt với một cán bộ công an được lan truyền trên mạng và gây xôn xao nhiều ngày gần đây. Ảnh: Internet.
Bức ảnh "bầu" Kiên trong trại giam, ngồi đối mặt với một cán bộ công an được lan truyền trên mạng và gây xôn xao nhiều ngày gần đây. Ảnh: Internet. 
Từ khi “bầu” Kiện bị bắt tạm giam để điều tra đến nay, vẫn chưa có một bức ảnh nào chụp trong trại giam của ông được tiết lộ. Cách đây không lâu, trên mạng cũng xuất hiện một bức ảnh chụp một người có ngoại hình rất giống “bầu” Kiên ở Vũng Tàu. Tuy nhiên, bức ảnh này sau đó được xác nhận là một sự nhầm lẫn, người trong ảnh không phải là “bầu” Kiên thật.
Hình ảnh chụp một người đàn ông ở Vũng Tàu từng bị nhầm lẫn với "bầu" Kiên. Ảnh: Internet.
Hình ảnh chụp một người đàn ông ở Vũng Tàu từng bị nhầm lẫn với "bầu" Kiên. Ảnh: Internet.
Theo những thông tin mới nhất, hiện tại “bầu” Kiên vẫn đang được điều tra tại trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Bức ảnh mới nhất của “bầu” Kiên chụp trong trại giam được dư luận đem ra bàn tán xôn xao bởi hình ảnh của ông bầu ngày nào nay trông “xuống sắc”, tàn tạ, khác xa với vẻ ngoài bệ vệ, lịch sự trước đây.
Chân dung Nguyễn Đức Kiên.
Chân dung Nguyễn Đức Kiên. 
“Bầu” Kiên tên thật là Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, hiện đnag bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tạm giam để điều tra hành vi kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Điểm danh dự án tỷ đô thành “bánh vẽ”

(Kiến Thức) - Tưởng chừng dự án "khủng" với vốn đầu tư hàng triệu đô sẽ thành hiện thực nhưng sau vài năm những dự án này vẫn chỉ là "bánh vẽ".

Ngày 6/2, Tập đoàn Tata (Ấn Độ) quyết định dừng dự án thép 5 tỷ USD tại Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau 7 năm ký kết liên doanh với đối tác Việt Nam. Ảnh: Khu đất trước đây Hà Tĩnh định cho Tata triển khai dự án.
 Ngày 6/2, Tập đoàn Tata (Ấn Độ) quyết định dừng dự án thép 5 tỷ USD tại Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau 7 năm ký kết liên doanh với đối tác Việt Nam. Ảnh: Khu đất trước đây Hà Tĩnh định cho Tata triển khai dự án. 
Lý do Tata đưa ra: "Sự chậm trễ trong việc phê duyệt dự án và những thử thách trong môi trường kinh doanh". Đối với dự án này, số tiền đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 4.000 tỷ đồng là vấn đề khó với Hà Tĩnh.
 Lý do Tata đưa ra: "Sự chậm trễ trong việc phê duyệt dự án và những thử thách trong môi trường kinh doanh". Đối với dự án này, số tiền đền bù giải phóng mặt bằng khoảng 4.000 tỷ đồng là vấn đề khó với Hà Tĩnh. 
Dự án dự kiến xây dựng nhà máy 4,5 triệu tấn/năm với sản phẩm là thép tấm, thép cuộn cán nóng, cuộn cán nguội. Thời gian xây dựng từ 2009-2015, chia làm 2 giai đoạn. Nguồn nguyên liệu chính lấy từ quặng sắt ở mỏ Thạch Khê (ở phía bắc tỉnh Hà Tĩnh).
 Dự án dự kiến xây dựng nhà máy 4,5 triệu tấn/năm với sản phẩm là thép tấm, thép cuộn cán nóng, cuộn cán nguội. Thời gian xây dựng từ 2009-2015, chia làm 2 giai đoạn. Nguồn nguyên liệu chính lấy từ quặng sắt ở mỏ Thạch Khê (ở phía bắc tỉnh Hà Tĩnh).
Tháng 9/2013, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về việc chấm dứt đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Sơ đồ quy hoạch dự án.
 Tháng 9/2013, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về việc chấm dứt đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Sơ đồ quy hoạch dự án.
Dự án đặt tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 5/2011, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,35 tỷ USD. Theo kế hoạch, dự án hoàn thiện vào năm 2017, nhưng đến thời điểm cho dừng, dự án vẫn chưa triển khai hạng mục nào.
Dự án đặt tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 5/2011, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,35 tỷ USD. Theo kế hoạch, dự án hoàn thiện vào năm 2017, nhưng đến thời điểm cho dừng, dự án vẫn chưa triển khai hạng mục nào. 
Qua dự án này, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Petro Vietnam rút kinh nghiệm trong công tác đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả...
Qua dự án này, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Petro Vietnam rút kinh nghiệm trong công tác đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả... 
Trước đó, tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) dừng triển khai dự án Cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong (ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh), trị giá 3,6 tỷ USD.
 Trước đó, tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) dừng triển khai dự án Cảng trung chuyển container quốc tế Vân Phong (ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh), trị giá 3,6 tỷ USD. 
Trong lĩnh vực du lịch, dự án Hòn Ngọc Châu Á trị giá 2 tỷ euro tại Phú Quốc cũng chung số phận thu hồi. Tháng 6/2013, UBND tỉnh Kiên Giang đã thống nhất thu hồi chủ trương đầu tư dự án vì chậm tiến độ.
 Trong lĩnh vực du lịch, dự án Hòn Ngọc Châu Á trị giá 2 tỷ euro tại Phú Quốc cũng chung số phận thu hồi. Tháng 6/2013, UBND tỉnh Kiên Giang đã thống nhất thu hồi chủ trương đầu tư dự án vì chậm tiến độ. 
Dự án của Tập đoàn Trustee Suisse (Thụy Sĩ) và một đối tác Việt Nam được đề xuất từ cuối năm 2007, với các hạng mục quan trọng như khu trung tâm tài chính, khu phức hợp đô thị - du lịch nhưng tới thời điểm thu hồi, dự án vẫn chưa lập phương án bồi thường, tái định cư, cũng chưa hoàn thành lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án.
Dự án của Tập đoàn Trustee Suisse (Thụy Sĩ) và một đối tác Việt Nam được đề xuất từ cuối năm 2007, với các hạng mục quan trọng như khu trung tâm tài chính, khu phức hợp đô thị - du lịch nhưng tới thời điểm thu hồi, dự án vẫn chưa lập phương án bồi thường, tái định cư, cũng chưa hoàn thành lập quy hoạch chi tiết xây dựng dự án.
Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, dự án Nhà máy thép Guang Lian - Dung Quất (huyện Bình Sơn) sau 6 năm triển khai vẫn dậm chân tại chỗ.
Trong khi đó, tại Quảng Ngãi, dự án Nhà máy thép Guang Lian - Dung Quất (huyện Bình Sơn) sau 6 năm triển khai vẫn dậm chân tại chỗ.
Dự án do Tập đoàn Tycoons và E-United (lãnh thổ Đài Loan) đầu tư với số vốn hiện tại là 4,5 tỷ USD. Sau 5 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, dự án tỷ đô này đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống, nhấp nhô cọc bê-tông, chỉ quây rào để giữ đất.
Dự án do Tập đoàn Tycoons và E-United (lãnh thổ Đài Loan) đầu tư với số vốn hiện tại là 4,5 tỷ USD. Sau 5 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, dự án tỷ đô này đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống, nhấp nhô cọc bê-tông, chỉ quây rào để giữ đất.  
Dự án đã thu hồi đất của người dân từ năm 2007 nhưng tới nay dự án không triển khai mà dân lại mất đất sản xuất nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
 Dự án đã thu hồi đất của người dân từ năm 2007 nhưng tới nay dự án không triển khai mà dân lại mất đất sản xuất nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

Olympic Sochi ngốn tiền khủng khiếp thế nào?

Tính trung bình, mỗi nội dung thi đấu tại Olympic Sochi có giá 520 triệu USD, gấp gần 4 lần ở Bắc Kinh.

Buổi khai mạc thế vận hội Olympic Sochi 2014 diễn ra hoành tráng.
 
Buổi khai mạc thế vận hội Olympic Sochi 2014 diễn ra hoành tráng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.