Rét đậm, rét hại 10 ngày nữa

Google News

(Kiến Thức) - Đón 3 đợt không khí lạnh tăng cường liên tiếp trong tuần tới, miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại khoảng 10 ngày nữa.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 10 ngày đầu của năm mới 2013, miền Bắc liên tiếp đón 3 đợt không khí lạnh tăng cường vào các ngày 3/1; 6/1; 8/1. Đợt không khí lạnh tăng cường vào tối ngày 29/12 sẽ kéo dài đến hết ngày mai 1/1/2003. 
 Tuyết phủ trắng hoa lá, cây cỏ ở Sa Pa. 

Cụ thể, ngày cuối cùng của năm 2012 và ngày đầu tiên của năm 2013, toàn miền Bắc vẫn duy trì rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 – 13 độ C, vùng núi 6 - 8 độ C, có nơi xấp xỉ 1 độ C. Sang ngày 2/1/2013, nhiệt độ toàn miền nhích lên 3 - 5 độ C, rét đậm chỉ tồn tại ở miền núi. Tuy nhiên, thời tiết này chỉ duy trì đến chiều tối ngày 3/1/2013, khi đợt không khí lạnh mới tràn về, sẽ kéo nhiệt độ toàn miền thấp trở lại. 

Như vậy, đợt rét đậm ở miền Bắc sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 10/1/2013.

Hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tại Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất chỉ 11 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất 14 - 17 độ C. Thời tiết này duy trì đến trưa ngày mai.

Tại một số đèo cao 2.000 m ở SaPa xuất hiện băng tuyết phủ trắng. Theo cơ quan dự báo khí tượng Lào Cai, với xu hướng thời tiết hiện tại, đợt tuyết này còn kéo dài đến hết ngày mai. Sang ngày 2/1/2013, khi không khí lạnh tăng cường suy yếu, trời hửng nắng, băng tuyết sẽ tan dần. 


Khánh Tường

Bình luận(0)