Lần đầu tiên vàng đấu thầu được bán hết sạch

Google News

(Kiến Thức) - 26.000 lượng vàng, tương đương 1 tấn vàng được bán hết sạch trong phiên đấu thầu thứ 10 của Ngân hàng Nhà nước.

Phiên đấu thầu vàng miếng thứ 10 được Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng nay 23/4.

26.000 lượng vàng miếng, tương đương 1 tấn vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào thầu đã được 8/22 doanh nghiệp và ngân hàng tham dự thầu đặt mua toàn bộ.

Mức giá trúng thầu cao nhất là 42,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC ngoài thị trường 30.000 đồng/lượng và mức giá trúng thầu thấp nhất là 42,04 triệu đồng/lượng. Đơn vị mua nhiều nhất là 8.000 lượng và ít nhất là 800 lượng.

 

Như vậy, sau 10 phiên đấu thầu được tổ chức trong vòng 1 tháng trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra tổng cộng 289.400 lượng vàng, tương đương hơn 11 tấn vàng.

Hiện nay, các ngân hàng đều tăng cường mua vàng để kịp tất toán đúng hạn 30/6. Tại thời điểm đầu năm, còn khoảng 12 đơn vị chưa tất toán xong và lượng vàng còn thiếu ước khoảng gần 20 tấn.

Sáng nay, giá vàng SJC điều chỉnh tăng không đáng kể, giao dịch ở mức 41,85 - 42,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng giao ngay tăng gần 20 USD lên 1.426 USD/oz do nhu cầu mua vàng tăng mạnh ở thị trường châu Á.

Hiện tại, giá vàng trong nước vẫn có khoảng cách lớn so với giá vàng thế giới, chênh lệch đang ở mức 6,2 triệu đồng/lượng.


Hồng Luân

Bình luận(0)