Trẻ em nhiễm độc chì dễ bị động kinh, co giật ...

Google News

Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống và phụ nữ có thai là những đối tượng mẫn cảm với những ảnh hưởng nguy hại cho sức khoẻ do chì gây ra.

- Hỏi: Giữa trẻ em và người lớn, đối tượng nào hấp thụ nhiễm độc chì cao hơn? Tác động ra sao?
Lại Thanh Bình (Lĩnh Nam, Hà Nội).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo ThS Phạm Thị Nga, Trung tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường, Sở Tài nguyên & Môi trường Thái Nguyên: Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống và phụ nữ có thai là những đối tượng mẫn cảm với những ảnh hưởng nguy hại cho sức khoẻ do chì gây ra. Trong đó, trẻ em có mức hấp thụ nhiễm độc chì cao gấp 4 - 5 lần so với người lớn.
 
Các nghiên cứu cho thấy, sự thâm nhập chì qua nhau thai người xảy ra từ tuần thứ 20 của thai nhi và tiếp diễn sau đó. Thời gian bán phân hủy sinh học của chì ở trẻ em cũng lâu hơn người lớn. Chì tích đọng ở xương của trẻ, kìm hãm chuyển hóa canxi bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua sự chuyển hóa vitamin D. Chì gây độc cả hệ thống thần kinh trung ương lẫn ngoại biên. Nhiễm độc chì thường làm rối loạn trí óc, nhẹ thì nhức đầu, nặng bị co giật, có thể dẫn đến động kinh, hôn mê sâu và tử vong.
PV (ghi)
[links()]

Bình luận(0)