Những ca tách song sinh dính liền thành công tại Việt Nam

Google News

(Kiến Thức) - Theo các bác sĩ, tỷ lệ song sinh dính nhau khoảng 1/50.000 trường hợp. Việc mổ tách rời hay không phụ thuộc vào tình trạng dính nhau.

Ca mổ tách đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện vào năm 1988 tại Bệnh viện Từ Dũ, tách rời thành công cặp song sinh Việt - Đức, trong điều kiện Việt Nam thiếu thốn nhiều phương tiện y tế.
Ca mổ đầu tiên này được thực hiện dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản. Ca mổ thành công sau hơn 12 tiếng phẫu thuật căng thẳng.
Tháng 12/2008: Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) tách thành công cặp song sinh Cu - Cò ngay khi các bé còn nhỏ.
 Cặp song sinh Cu- Cò đã được tách dính thành công. Ảnh: Internet.
Hai bé Cu và Cò chào đời tại Nghệ An ngày 2/12/2008, dính nhau phần bụng, còn các bộ phận đầu, tay, chân, bộ phận sinh dục, tim, gan... tách riêng và khá nguyên vẹn. Ca mổ tách thực hiện vào ngày 17/12/2008. Các bác sĩ đồng thời thông đường tiêu hóa bị tắc cho bé Cò và vài ngày sau đó mổ chuyển lại gốc động mạch cho bé Cu. Hiện hai bé sống khỏe mạnh cùng gia đình ở Nghệ An.
Đầu năm 2010: Bệnh viện Nhi Đồng 1 tách thành công cặp song sinh nam (Bến Tre). Dính nhau ở phần gan và xương ức, một bé có tim chỉ hai ngăn. Cặp song sinh nặng 5,7 kg được chuyển đến từ Bến Tre ngay sau sinh.
Ca mổ được thực hiện khi hai bé mới 16 ngày tuổi, một bé có biểu hiện suy tim, tím tái. Mặc dù khả năng thành công của ca mổ được tiên đoán dè dặt, nhưng sau 3 giờ phẫu thuật, các bé đã được tách an toàn.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 mổ tách cặp song sinh gái 4 tháng tuổi cuối năm 2012. Ảnh: Internet.
Năm 2003: Ca mổ tách 2 bé gái Cúc - An tại Bệnh viện Nhi trung ương cũng được đánh giá là phức tạp bởi hai bé chung nhiều cơ quan nội tạng như gan, đường tiêu hóa, màng tim, cơ hoành, xương ức. An lại bị thêm dị tật tim bẩm sinh, Cúc có u máu ở cánh tay và ngực. Tiên lượng của các bác sĩ trước ca mổ cho thấy khả năng sống của cả hai cháu là 50-60%, nếu để cứu sống một trong hai trẻ thì cơ hội là khoảng 70%.
Ca đại phẫu này kéo dài trong 8 tiếng, ngoài ê kíp bác sĩ của Bệnh viện Nhi trung ương còn có sự tham gia của giáo sư Thimolthy Pruett, Giám đốc Trung tâm ghép tạng thuộc ĐH Virginia (Mỹ). Khi được mổ tách hai bé đã hơn 10 tháng tuổi và nặng tổng cộng khoảng 15 kg. Sau mổ, hai bé sức khỏe đều tốt. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chỉ còn 1 bé sống.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cuối tháng 12/2012, các bác sĩ đã tách rời thành công cặp song sinh gái 4 tháng tuổi, quê Hà Tĩnh, dính nhau ở phần ngực, bụng.
 Hai bé Phi Long - Phi Phụng ngày 26/11/2013.
Hai cháu bé này chào đời cuối tháng 8, có đầu, tay chân riêng biệt. Mỗi bé có một cột sống, trong đó một bé bị vẹo cột sống do tư thế dính nhau gây nên. Ngoài ra, hai bé còn dính nhau phức tạp ở gan và tim.
Sau hơn 4 tháng chăm sóc, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật tách rời. Quá trình mổ diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn dự đoán bởi hai bé chỉ dính nhau ở gan. Sau ca mổ, sức khỏe cả hai bệnh nhi đều ổn định.
Tháng 5/2013, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận hai bé gái sinh đôi ở Hà Giang dính nhau ở phần ngực, bụng, có chung một bộ phận sinh dục. Hai bé có đầy đủ chân, tay, hai quả thận, nhưng không có hậu môn nên nếu không phẫu thuật sớm, trẻ có thể bị tắc ruột, nguy hiểm tới tính mạng.
Tháng 8/2013: Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM tiếp nhận 2 bé gái dính nhau ngực và bụng ở Hà Tĩnh. Hai bé có đầu, chân tay, cột sống riêng biệt. Một bé bị vẹo cột sống do tư thế dính nhau. Ngoài ra, cặp đôi này còn dính nhau phức tạp ở gan và tim.
Ca tách dính thành công gần đây nhất diễn ra sáng 26/11/2013. Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) mổ tách rời cặp song sinh trai dính nhau ở tim, gan, đường mật. Hai bé quê Ninh Thuận, đã 14 tháng tuổi. Ca mổ bắt đầu lúc 6h, dự kiến kéo dài 12 tiếng với êkíp khoảng 70 chuyên gia của nhiều chuyên khoa. Việc tách rời được đánh giá là khó bởi phần dính nhau của cơ thể hai bé khá phức tạp.
Trong số ca song sinh dính liền đã được mổ tách, phức tạp nhất là anh em Việt - Đức dính nhau ở phần bụng, có cùng bộ phận sinh dục, hậu môn. Thành công nhất là đôi Cúc - An, hai chị em đang sống khỏe mạnh ở tuổi lên 10.
Ngọc Nga (Tổng hợp)

Bình luận(0)