Chế độ ăn cho người nôn nhiều khi mang thai

Google News

(Kiến Thức) - Khi mang thai có thể chia nhỏ bữa ăn, chọn thức ăn mình thích và dễ tiêu, ăn vào thời điểm cảm thấy dễ chịu nhất trong ngày, chứ không nhất thiết phải ăn đúng bữa.

Hỏi: Em mang thai được 2 tháng, hiện tại nôn rất nhiều, không ăn uống gì được, sức khoẻ rất yếu nhưng đi khám bác sĩ kết luận bình thường. Em đã phải 2 lần nhập viện để truyền nước. Xin bác sĩ tư vấn giúp cách ăn uống thế nào cho không bị nôn? - Nguyễn Lệ Hằng (quận 4, TPHCM).
 Ảnh minh họa.
ThS.BS Ngô Thị Yên, Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM: Triệu chứng nghén thường gặp trong 3 tháng đầu thai kỳ. Ngoài việc truyền nước (chỉ khi nôn ói nhiều), dùng thuốc, em có thể chia nhỏ bữa ăn, chọn thức ăn mình thích và dễ tiêu, ăn vào thời điểm cảm thấy dễ chịu nhất trong ngày, chứ không nhất thiết phải ăn đúng bữa. 
Cố gắng đừng để thiếu chất vì bỏ ăn, thiếu chất cũng làm cho triệu chứng nghén nặng thêm. Thường sau 12 tuần, đa số trường hợp sẽ giảm nghén.
BH (ghi)

Bình luận(0)