Tưởng chỉ máu cam hóa mang bệnh nặng

Google News

Ông Nguyễn Ngọc Mai thỉnh thoảng lại bị chảy máu cam và mỗi lần như vậy ông nhét bông là hết nên chủ quan không đi khám.

- Ông Nguyễn Ngọc Mai (65 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội), thỉnh thoảng lại bị chảy máu cam và mỗi lần như vậy ông nhét bông là hết nên chủ quan không đi khám. Gần đây, máu cam chảy 2 - 3 ngày, uống thuốc cầm máu vẫn không hết. Gia đình cho đến viện thì được biết, ông bị chảy máu cam do tăng huyết áp đột ngột 180/100mmHg. Nếu không vào viện điều trị, huyết áp tăng cao có thể dẫn tới tai biến mạch máu não nguy hiểm tới tính mạng.

 Ảnh minh họa
Lời bàn:
Người dân thường chủ quan với chảy máu cam nhưng đôi khi chảy máu cam là biểu hiện của các bệnh nguy hiểm như bệnh về máu, ung thư vòm họng, tăng huyết áp... Khi huyết áp tăng dẫn đến áp lực thành mạch tăng, có thể gây nứt vỡ thành mạch, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết não, suy tim, bóc tách thành động mạch, xuất huyết đáy mắt gây mù vĩnh viễn...
 
Hiện trạng chảy máu mũi của ông Mai là biến chứng nhẹ của tăng huyết áp, do các điểm mạch trong mũi bị nứt vỡ gây chảy máu. Nếu không hạ huyết áp và điều trị chảy máu cam kịp thời, huyết áp tăng cao sẽ dễ gây nguy hiểm tới tính mạng.

BS Nguyễn Quang Tuấn (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội)
 
Bài đọc nhiều:

Bình luận(0)