Lexus quyết từ chối sản xuất xe tại Trung Quốc

Google News

(Kiến Thức) - Mặc dù nhiều nhà sản xuất ôtô đã thiết lập các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, nhưng Lexus vẫn nói không với thị trường này.

Mặc dù nhiều nhà sản xuất ôtô đã thiết lập các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, nhưng Lexus vừa quyết định không đi theo con đường này bởi mối quan tâm về chất lượng.
Những tên tuổi lớn như Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GM, Ford và Audi đều đã có nhà máy hoặc sẽ mở trong tương lai gần. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, Lexus cho biết họ sẽ không bắt đầu sản xuất ở quốc gia đông dân nhất thế giới bởi không muốn ưu tiên số lượng hơn chất lượng.
Lexus không sản xuất xe tại Trung Quốc. 
Lexus hiện chưa có ý định mở nhà máy tại Trung Quốc do những mối lo về chất lượng.
Nói cách khác, Lexus sợ rằng việc mở cơ sở sản xuất ở Trung Quốc sẽ làm giảm chất lượng các dòng xe mà theo giám đốc Tokuo Fukuichi thì chất lượng là thứ là khách hàng tìm kiếm ở một chiếc Lexus.
Vì vậy, thương hiệu hạng sang của Toyota sẽ tiếp tục nhập khẩu xe (với giá cao) từ Nhật Bản để bán tại Trung Quốc, thị trường lớn thứ 2 của Lexus sau Mỹ.
Theo Autodaily

Bình luận(0)