Trốn truy nã hơn 2 thập kỷ vẫn không thoát lưới pháp luật

Google News

Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Phong Lục sau 21 năm trốn truy nã về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, năm 1996 Nguyễn Phong Lục được Công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh giao nhiệm vụ đến Công ty TMSX và Kinh doanh TRAPEXIM Hà Nội để nhận tiền về cho Công ty số tiền là 100.000 USD (tương đương 1,1 tỷ Việt Nam lúc đó). Sau khi nhận số tiền trên Lục không trở lại công ty mà bỏ trốn khỏi địa phương.
Tron truy na hon 2 thap ky van khong thoat luoi phap luat
Đối tượng Nguyễn Phong Lục tại CQĐT 
Lục bị khởi tố về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ngày 18/6/1996, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh truy nã toàn quốc. Quá trình chạy trốn và che giấu thân phận, đối tượng Lục đã vào miền Nam thay tên đổi họ và sống, làm việc tại nhiều tỉnh thành.
Năm 2003, đối tượng lẫn trốn sang Nga, đến năm 2016 thì đối tượng quay trở về Việt nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát Công an Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Lục đang lẫn trốn tại tỉnh Bình Phước và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra đối tượng Lục đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo Phan Quyên/Báo Pháp Luật

>> xem thêm

Bình luận(0)