Tráo tài xế để đưa xe hàng từ TP.HCM qua chốt kiểm soát vào Đà Nẵng

Google News

Chạy xe chở hàng từ TP.HCM ra gần chốt kiểm soát tại Đà Nẵng, tài xế Hiền nhờ 2 người ở địa phương đưa xe qua chốt, vào thành phố, chờ giao hàng thì bị phát hiện.

Ngày 27/7, lực lượng chức năng phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đang điều tra xử lý vụ tráo tài xế để đưa xe tải từ TP.HCM vượt chốt kiểm soát vào TP Đà Nẵng giao hàng.
Trao tai xe de dua xe hang tu TP.HCM qua chot kiem soat vao Da Nang
Lực lượng chức năng Đà Nẵng kiểm soát các cửa ngõ ra vào thành phố.
Theo thông tin ban đầu, 20h ngày 26/7, tổ tuần tra địa bàn của Công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn phát hiện xe tải BKS 51C-990.89 đang đậu gần khu vực đường ven sông Cổ Cò (phường Hòa Hải) có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, tài xế là ông Nguyễn Hiền khai nhận chạy xe tải này chở hàng từ Quận 12, TP.HCM ra Đà Nẵng giao hàng tại công trình đang thi công trên đường Trường Sa.
Theo tài xế Hiền, sau khi chạy xe đến gần chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên QL1A tại Đà Nẵng thì dừng lại, đi bộ qua chốt và không khai báo y tế.
Sau đó, ông Đặng Văn Quang và Lê Văn Bình (trú Đà Nẵng) đến chạy xe tải qua chốt, đưa về cầu Cổ Cò, chờ đêm khuya sẽ giao hàng.
Ngay sau đó, lực lượng công an đưa ô tô BKS 51-99089 về trụ sở UBND phường Hòa Hải tạm giữ, chuyển ông Hiền đến Trạm Y tế phường để làm thủ tục đưa cách ly tập trung đối với trường hợp đến từ TP.HCM. Vụ việc đang đượcc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Xuân Tiến/VTC News

>> xem thêm

Bình luận(0)