Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương

Google News

Theo quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Thường vụ Quân Uỷ Trung ương sẽ gồm 6 người gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thượng tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

Sáng 17/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ) chủ trì hội nghị.
Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư QUTƯ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Cùng dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, nguyên Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Ủy viên QUTƯ, nguyên Ủy viên QUTƯ; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo Bộ Công an; đại biểu thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra QUTƯ.
Tong Bi thu, Chu tich nuoc va Thu tuong tham gia Thuong vu Quan uy Trung uong
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự phiên họp chụp ảnh chung với các đồng chí QUTƯ, Thường vụ QUTƯ nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tại phiên họp, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị, khóa XIII chỉ định các đồng chí tham gia QUTƯ, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí;
Thường vụ QUTƯ gồm 6 đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, QUTƯ luôn gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các mục tiêu, chủ trương lớn về quân sự, quốc phòng mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra với nhiều thành tựu nổi bật là: QUTƯ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đã tham mưu ban hành nhiều chiến lược, đề án rất quan trọng, góp phần phát triển tư duy lý luận, hoàn thiện đường lối, nghệ thuật quân sự, hệ thống chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.
Nền quốc phòng toàn dân được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội được nâng cao. Công nghiệp quốc phòng có bước tiến vượt bậc; bước đầu làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất được một số loại vũ khí trang bị hiện đại. Công tác đối ngoại quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; các bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan hoạt động hiệu quả, là địa chỉ tin cậy của cán bộ, nhân viên Liên Hợp Quốc trên địa bàn và người dân sở tại, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đã vượt qua phạm vi biên giới quốc gia và có tầm ảnh hưởng quốc tế.
Cán bộ, chiến sĩ toàn quân giữ vững bản lĩnh chính trị, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; xung kích trên tuyến đầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; khẳng định sâu sắc và làm ngời sáng thêm phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
Đảng bộ Quân đội luôn được quan tâm, chăm lo xây dựng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tổ chức đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp, có sức lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào thành công Đại hội XIII của Đảng. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; luôn thể hiện tính tiền phong, gương mẫu trước quần chúng.
Tổng Bí thư thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ trân trọng cảm ơn các đồng chí đã và sẽ nghỉ công tác theo chế độ đã đóng góp cho Tổ quốc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Với các đồng chí QUTƯ nhiệm kỳ mới cần ý thức sâu sắc về trọng trách của mình, vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, tư duy sắc sảo, nhạy bén với cái mới, gương mẫu, nói đi đôi với làm, xây dựng quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)