Thủ tướng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI

Google News

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu tuong du Dai hoi Dai bieu Dang bo TP Hai Phong lan thu XVI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng sáng ngày 14.10 - ảnh HP

Sáng 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Thu tuong du Dai hoi Dai bieu Dang bo TP Hai Phong lan thu XVI-Hinh-2

Tham dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hải Phòng có đại diện lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và 350 đại biểu chính thức - Ảnh: HP

Cùng dự Đại hội có nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện các bộ, ngành, các địa phương bạn, cán bộ, lãnh đạo qua các thời kỳ của thành phố Hải Phòng và 350 đại biểu chính thức, đại diện cho 124.934 đảng viên của thành phố.

Thu tuong du Dai hoi Dai bieu Dang bo TP Hai Phong lan thu XVI-Hinh-3

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XV nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Đoàn Chủ tịch cũng đã báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thu tuong du Dai hoi Dai bieu Dang bo TP Hai Phong lan thu XVI-Hinh-4

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Trước đó, trong phiên trù bị ngày 13/10, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch với 15 đồng chí, Ban thư ký với 3 đồng chí và Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu với 7 đồng chí. Đại hội cũng thông qua Chương trình, Nội quy Đại hội, Quy chế làm việc, đồng thời phổ biến một số nội dung Quy chế Bầu cử trong Đảng.

Theo dự kiến, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiệm vụ Tổng kế thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)