Tài xế đòi gặp lãnh đạo, BOT Cai Lậy xả trạm ngay đầu giờ sáng

Google News

(Kiến Thức) - Một tài xế đòi gặp trực tiếp lãnh đạo trạm, không chịu di chuyển khiến ngay từ 8h sáng BOT Cai Lậy đã phải xả trạm. 

Sau hơn 10 lần thu phí – xả trạm diễn ra trong suốt ngày 2/12, đến đêm tới sáng 3/12, BOT Cai Lậy hoạt động trở lại bình thường. Tưởng như từ đây công tác thu phí sẽ trở lại suôn sẻ thì tới 7h50 phút sáng nay, nhiều làn đường qua trạm tiếp tục ùn tắc do một số tài xế dừng xe phản đối.
 Chiêu tiền lẻ được sử dụng phổ biến để gây khó BOT Cai Lậy.
Theo Dân Việt, lúc 7h50 phút sáng, ô tô mang BKS 51A-579.xx di chuyển theo hướng từ miền Tây đi TP.HCM đã dừng trước barrier BOT Cai Lậy đòi gặp trực tiếp lãnh đạo trạm để lý giải việc “Anh đâu có đi đường tránh mà tại sao lại bắt anh đóng phí”.
Sau đó, một nhân viên khác tại trạm tới yêu cầu tài xế di chuyển xe ra khu vực nhà điều hành để nghe giải thích cũng như xem các văn bản liên quan, song tài xế tỏ ra nghi ngại: “Anh chạy xe ra đó rồi người ta kêu anh không mua vé mà lại qua trạm thì sao, anh ở đây đợi”. Mặc cho tiếng còi xe inh ỏi phía sau, tài xế này vẫn cố giữ “cái đầu lạnh” để “chôn chân” khoảng 10 phút tại trạm.
Đến 8h sáng, trạm BOT Cai Lậy buộc phải xả trạm “lần đầu tiên” trong ngày 3/12.
Trong ngày 2/12, chủ đầu tư BOT Cai Lậy – Tiền Giang đã phải xả trạm hơn 10 lần trước tình trạng cánh tài xế dùng đủ chiêu trò “làm khó” nhân viên trạm. Không chỉ sử dụng tiền chẵn mệnh giá cao, tiền lẻ 25+1, không ít tài xế còn lấy lý do “quên tiền, đòi quẹt thẻ trả phí, có xe miễn phí tại sao có xe không được”….
P.H (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)