Nạn nhân tai nạn thảm khốc Bình Thuận không ngờ mình còn sống

Google News

(Kiến Thức) -“Em đang cầm điện thoại chơi game thì bỗng nhiên có một tiếng rầm vang, tiếng khóc, tiếng thét ré lên. Em không ngỡ là mình vẫn còn sống”.

Tại khu nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Hàm Thuận Nam, vào chiều 9/2, PV Kiến Thức ghi nhận không còn một thi thể nào của các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận được lưu giữ tại đây nữa. Các nhân viên của bệnh viên đang tẩy rửa, làm vệ sinh trong khu vực để thi thể các nạn nhân. 
Giám đốc bệnh viện cho biết, còn 2 nạn nhân bị thương nhẹ đang được điều trị tại đây.

Tại khu cấp cứu, nạn nhân Dương Thị Hồng Nhung (19 tuổi, quê xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) làm công nhân tai khu chế xuất Linh Trung 1 (TP HCM)  đã tỉnh táo lại và có thể trò chuyện.

Nhung cho biết, do có việc gấp phải về quê nên cô đã đặt vé qua điện thoại của hãng xe Thuận Việt để về Nghệ An với giá 1,2 triệu đồng. Khoảng 21h tối 8/2, xe ghé đón khách ở trạm xăng dưới chân cầu vượt Sóng Thần (thuộc TX. Dĩ An, Bình Dương). Khi Nhung lên xe thì tất cả các giường đều đã xếp đầy chỗ. Cô được nhà xe cho nằm ở giường tầng dưới.

Xe chạy được một lúc thì Nhung nằm ngủ, đến khoảng 1h15p thức dậy, cầm điện thoại chơi game.
Nan nhan tai nan tham khoc Binh Thuan khong ngo minh con song
 Nạn nhân Dương Thị Hồng Nhung đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hàm Thuận Nam.

Bỗng cô thấy một ánh sáng mạnh quét qua và tiếng va chạm mạnh vang lên. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nhung thấy xung quanh có nhiều người gào khóc, kêu thét, bên cạnh một số người nằm la liệt, trên người máu me bê bết. Lúc này, Nhung thấy có cảm giác đau và ướt ở trên đầu, sờ tay lên kiểm tra thì bàn tay vấy đầy máu. Rồi cô mê man, đến khi tỉnh dậy mới biết mình bị thương và không hiểu đã vào bệnh viện bằng cách nào.

“Em đang cầm điện thoại chơi game thì bỗng nhiên một tiếng rầm vang lên, tiếng khóc, tiếng thét ré lên. Trên xe đầy máu chảy, em không ngỡ là mình vẫn còn sống” – Nhung thều thào kể.
Nan nhan tai nan tham khoc Binh Thuan khong ngo minh con song-Hinh-2
 Nạn nhân Phan Thị Hằng vẫn chưa thể nói chuyện được do bị hoảng loạn sau vụ tai nạn.

Nằm chung phòng cấp cứu với Nhung là cô bé Phan Thị Hằng (15 tuổi, quê Nghệ An) với vết thương khâu 7 mũi ở trên đầu, một nạn nhân khác trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận. Khi chúng tôi tiếp cận, Hằng vẫn nằm im không hề nói năng, nét mặt vẫn còn hiện lên vẻ hoảng hốt. Người chị gái của Hằng cho biết chị nhận được tin em gái bị nạn lúc 2h sáng nên vội đón xe ra Bình Thuận, ra đến nơi thì em đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện sức khỏe của 2 nạn nhân Nhung và Hằng đã ổn định, đang chờ được sắp xếp xe để về quê Nghệ An nghỉ dưỡng.

Rời bệnh viện, chúng tôi đến trụ sở Công an huyện Hàm Thuận Nam, nơi 2 chiếc xe bị nạn đã được đưa về. Cả 2 chiếc xe trong tình trạng nát bươm, không nguyên vẹn. Nặng nhất là chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS 86B - 002.84. Bên trong 2 chiếc xe bị xáo trộn, nhiều vết máu còn vương lại.

Nan nhan tai nan tham khoc Binh Thuan khong ngo minh con song-Hinh-3
Bên trong chiếc xe giường nằm BKS 51B – 141.22 vẫn còn có nhiều vết máu.
Nan nhan tai nan tham khoc Binh Thuan khong ngo minh con song-Hinh-4
Nặng nhất là chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS 86B - 002.84 
Cũng trong chiều nay, danh tính 7 trong 10 nạn nhân tử vong đã được xác định. Trong đó có 2 tài xế của hai chiếc xe khách là Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi, quê Anh Sơn, Nghệ An, tài xế điều khiển xe giường nằm BKS 51B – 141.22) và Ngô Minh Kiệt (45 tuổi, ngụ phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận, tài xế xe 29 chỗ 86B -002.84).

Danh sách nạn nhân tử vong trong tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận:

1.     Trần Văn Mậu (37 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết)

2.     Trần Trung Nhân (2 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết)

3.     Võ Lê Phương Trang (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM)

4.     Đặng Quốc Dũng (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM)

5.     Võ Thị Nở (43 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Phú Hài, TP Phan Thiết)

6.     Nguyễn Thanh Tiến (32 tuổi, ngụ huyện Anh Sơn, Nghệ An), tài xế xe 51B-14122

7.     Ngô Minh Kiệt (45 tuổi, ngụ phường Phú Hài, TP Phan Thiết), tài xế xe 86B-00284

Ba nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính.

Danh sách các nạn nhân bị thương

1.     Dương Thị Hồng Nhung (19 tuổi, ngụ Nghệ An)

2.     Phan Thị Hằng (SN 1999, ngụ Nghệ An)

3.     Lưu Văn Chính (46 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM)

4.     Cao Trình Hoàng Long (72 tuổi, ngụ Nghệ An)

5.     Đậu Văn Bảy (38 tuổi, ngụ Nghệ An)

6.     Võ Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết)

7.     Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ Nghệ An)

8.     Trịnh Thị Sỹ (27 tuổi, ngụ Nghệ An)

9.     Lê Văn Thanh (38 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết)

10.   Hoàng Phương (1964, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết).

Thiên Dũng

Bình luận(0)