Mưa lớn diện rộng khắp miền Trung, Hà Nội rét đậm

Google News

(Kiến Thức) - Theo dự báo thời tiết hôm nay từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngoài khơi gió mạnh, mưa lớn diện rộng khắp miền Trung.

Theo  dự báo thời tiết hôm nay, hiện do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Dự báo trong ngày và đêm nay (27/11), tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Theo đó, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
Mua lon dien rong khap mien Trung, Ha Noi ret dam
Ảnh minh họa. 
Sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.
Mua lon dien rong khap mien Trung, Ha Noi ret dam-Hinh-2
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Ninh Thuận – Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía bắc đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, phía nam 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, phía nam 28-31 độ C.
Tây Nguyên
Thời tiết khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Nam Bộ
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Hà Nội
Thời tiết Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.
Tuyết Mai

>> xem thêm

Bình luận(0)