Mê Linh: Cận cảnh người dân đi bỏ phiếu lại sau khi có vi phạm

Google News

Hàng trăm cử tri có mặt tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4 xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) đi bầu cử lại sau khi có vi phạm về bầu cử tại đây.

Sáng nay 6-6, TP Hà Nội tổ chức bầu cử lại tại đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã số 4, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) sau khi phát hiện có vi phạm pháp luật trong công tác bầu cử.

>> Video người dân tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4 xã Tráng Việt đi bầu cử lại

Theo ghi nhận sáng 6-6, tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) thuộc khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4 xã Tráng Việt, rất đông người dân đến bỏ phiếu lại. Lực lượng chức năng có mặt hướng dẫn người dân kiểm tra phiếu bầu cử, đứng đúng khoảng cách quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 23-5-2021, Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt phát hiện ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt (là ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt) đã đặt vấn đề với ông Nguyễn Hữu Hoàn, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4, để lấy một số phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã. Ông Hùng đã mang số phiếu trên về nhà riêng và gạch tên những ứng cử viên khác, chỉ để lại tên mình trên phiếu bầu, rồi nhờ người bỏ phiếu hộ.
Ngày 3-6, Ban Thường vụ huyện ủy Mê Linh đã họp và quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Hữu Hoàn. Ủy Ban bầu cử xã Tráng Việt xoá tên ông Nguyễn Xuân Hùng khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã Tráng Việt. Đồng thời, Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt hủy bỏ kết quả bầu cử tại Tổ bầu cử số 4, tiến hành bầu cử lại.
Tại buổi bầu cử lại ngày 6-6, ông Phùng Minh Chiến, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện, cho biết sáng cùng ngày, Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh tiến hành bầu cử lại tại đơn vị bầu cử số 4 xã Tráng Việt.
Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham
 Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4 thuộc thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội)
"Sau khi có sự việc xảy ra, Ủy ban bầu cử huyện đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử lại. Sáng nay, đã tiến hành bầu cử lại theo đúng quy định của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Các cử tri đã và đang tích cực tham gia công tác bầu cử lại. Quá trình bầu cử lại sẽ được tiếp tục đến hết 19 giờ ngày 6-6. Huyện ủy tập trung chỉ đạo hết sức quyết liệt. Trên tinh thần đó để công khai, minh bạch"- ông Chiến cho biết.
Theo ông Chiến, sau khi công khai kết quả xử lý với những người vi phạm, Ủy ban bầu cử huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân. Người dân và cử tri đồng tình với cách xử lý, cảm thấy rất thoải mái. Chúng tôi cũng rút kinh nghiệm, tránh lặp lại lần thứ hai" - ông Chiến nhấn mạnh.
Hình ảnh ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4 xã Tráng Việt:
Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-2
 Lực lượng chức năng có mặt đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch tại khu vực bầu cử lại

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-3
 Nhiều tình nguyện viên có mặt hỗ trợ người dân bỏ phiếu lại tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4 thôn Đông Cao, xã Tráng Việt

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-4
 Các cử tri được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt và bắt buộc phải sử dụng nước sát khuẩn tay

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-5
 Các cử tri thôn Đông Cao xem danh sách những người ứng cử

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-6
 Tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu cử lại

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-7
Tổ bầu cử khoá hòm phiếu chắc chắn 

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-8
 Hòm phiếu được dán giấy niêm phong

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-9
 Các cử tri được hướng dẫn ngồi vào đúng vị trí, giữ khoảng cách phòng chống dịch

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-10
 Thành viên Tổ bầu cử đang hướng dẫn các cử tri về cách thức bỏ phiếu

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-11
 Các cử tri tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4 xã Tráng Việt lựa chọn đại biểu

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-12
 Người dân bỏ phiếu lại tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4 xã Tráng Việt

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-13
Khi người dân bỏ phiếu xong qua khu vực đóng dấu đã bỏ phiếu 

Me Linh: Can canh nguoi dan di bo phieu lai sau khi co vi pham-Hinh-14
 Phiếu bầu cử của người dân đã bỏ phiếu xong

Theo Ngô Nhung/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)