Dự báo thời tiết ngày 8/5: Bắc Bộ mưa rào, khả năng có sét và mưa đá

Google News

Ngày Chủ nhật, thời tiết Bắc Bộ âm u, nhiều nơi có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay (8/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông với lượng mưa khoảng 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Du bao thoi tiet ngay 8/5: Bac Bo mua rao, kha nang co set va mua da

Thời tiết Hà Nội ngày cuối tuần có lúc có mưa rào

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và giông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều tối hôm nay có mưa rào và giông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều tối hôm nay có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Ngày nhiều mây, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Theo B.Ngọc/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)