Rộn ràng ngày hội thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai lên đường nhập ngũ

Sáng 4/3, 5.697 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đã lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ngày hội diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Lễ giao nhận quân năm 2026 tỉnh Gia Lai sáng 4/3 diễn ra trong tiết trời xuân rực rỡ cờ hoa, rộn vang tiếng trống. Từ các bản làng xa xôi đến khu vực trung tâm, đâu đâu cũng ngập tràn không khí tưng bừng, náo nức của ngày hội lớn.

5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai vui tươi phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ngày hội tòng quân diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ với niềm tự hào và sự háo hức, thanh niên nhập ngũ tự tin bước qua cầu vinh quang.

cau-vinh-quang.jpg
Thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai bước qua cầu vinh quang nhập ngũ. Ảnh H.P

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển quân trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước yêu cầu mới, tỉnh Gia Lai đã chủ động chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng tuyển quân.

Chỉ tiêu giao quân năm 2026 của 6 xã, phường tại Điểm giao nhận quân số 2 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông là 368 thanh niên; trong đó có 319 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 49 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Về chất lượng thanh niên nhập ngũ: có 92 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học và có 8 đảng viên.

bi-thu.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thắp đuốc truyền thống, tiếp lửa cho thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

Thay mặt 368 thanh niên phát biểu cảm tưởng trước giờ lên đường nhập ngũ, anh Nguyễn Anh Khoa (23 tuổi, phường Quy Nhơn) bày tỏ: “Được khoác lên mình màu áo lính là niềm vinh dự lớn lao. Tôi hứa sẽ cố gắng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình và quê hương”.

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các địa phương đã triển khai kịp thời nhiều hoạt động chăm lo thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2026.

Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao tặng 30 suất quà (600 nghìn đồng/suất), nhằm tiếp thêm động lực để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Tại xã Kon Gang, chính quyền địa phương đã trao quà cho 61 thanh niên trúng tuyển NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia CA nhân dân, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

xuc-dong.jpg
Khoảnh khắc xúc động khi chia tay người thân lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ảnh: H.P
lv-thanh.jpg
Thanh niên Nguyễn Lê Thành- người viết đơn xung phong nhập ngũ, chia tay người thân. Ảnh: H.P

Đại diện các đơn vị nhận quân cho biết đã chuẩn bị chu toàn mọi công tác tiếp nhận để tạo ấn tượng với các tân binh ngay khi về đơn vị. Đồng thời, các đơn vị cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tân binh yên tâm tư tưởng, nỗ lực học tập, rèn luyện đạt thành tích cao tại đơn vị.

lh-trung.jpg
Đồng chí Lê Hoài Trung- UV BCT, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng hoa, động viên thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển quân cho tỉnh Gia Lai là 5.697 thanh niên (quân đội 4.950 chỉ tiêu và CA 747 chỉ tiêu). Qua quá trình khám sức khỏe NVQS năm 2026, có hơn 8.970 thanh niên đủ tiêu chuẩn để nhập ngũ. Đến nay, Hội đồng NVQS các địa phương đã phát lệnh gọi 5.195 thanh niên nhập ngũ vào quân đội.

Toàn tỉnh cũng có 1.558 công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CA nhân dân. Qua khám và phúc tra sức khỏe, có 902 công dân bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Bộ CA. Nhận quân của tỉnh năm nay gồm 6 đơn vị của Bộ Quốc phòng, 8 đơn vị của Quân khu 5 và 3 đơn vị của Bộ CA.

Sáng nay 4.000 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ

Sáng nay, tại 8 điểm giao nhận quân trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026.

Lễ giao, nhận quân năm trước (Ảnh minh họa)
Lễ giao, nhận quân năm trước (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo, năm 2026, Hà Nội có 4.000 công dân nhập ngũ, trong đó 2.428 công dân xung phong viết đơn tình nguyện (chiếm hơn 60%). Công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp là 30%, trong đó có 164 đảng viên, 2.277 người được bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng.

Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành nhập ngũ

Chính phủ quy định phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định gọi nhập ngũ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 218 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Nghị định 218 quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt. Nghị định cũng quy định về thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính.

Bộ Quốc phòng không gọi nhập ngũ người bị viễn thị, cận thị trên 1,5 diop

Bộ Quốc phòng Việt Nam quy định không gọi nhập ngũ công dân cận thị trên 1,5 diop nhằm đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe và phù hợp công việc quân sự.

Theo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành thông tư về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ số 68/2025/TT-BQP sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Thông tư 68/2025 quy định, đối tượng tuyển chọn là những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại điều 5, điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới