Dông lốc, mưa đá liên tục: Chuyên gia lý giải nguyên nhân
Từ ngày 2-4/5, dông lốc, mưa đá gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân và cảnh báo nguy cơ còn tiếp diễn.
Từ ngày 2-4/5, dông lốc, mưa đá gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân và cảnh báo nguy cơ còn tiếp diễn.
Đợt mưa dông kèm mưa đá xảy ra tối và đêm 2/5 trên địa bàn Thái Nguyên đã khiến 5 người bị thương, gần 1.400 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
Trận mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xảy ra vào chiều 3/5 tại nhiều xã miền núi Nghệ An đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân.
Không khí lạnh tràn xuống kết hợp khối khí nóng ẩm đang kích hoạt dông mạnh trên diện rộng. Từ chiều 3/5, nhiều tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nguy cơ xuất hiện mưa đá, lốc xoáy, gió giật nguy hiểm.
Trận mưa đá kèm giông lốc tối 2/5 tại một số khu vực tỉnh Thái Nguyên làm 5 người bị thương, 309 ngôi nhà tốc mái, hơn 186.000 khách hàng mất điện.
Hiện tượng mưa đá bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội, Phú Thọ vào tối 2/5 khiến nhiều người dân hoảng sợ.
Theo báo cáo sơ bộ, trận dông lốc kèm mưa đá tối 17/4 đã làm khoảng 4.000 ngôi nhà ở xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) bị ảnh hưởng, gây thiệt hại lớn.
Theo TT Dự báo KTTV Quốc gia, đêm 18/4 đến ngày 19/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Do sự tương tác giữa không khí lạnh yếu cuối mùa và khối không khí nóng, ẩm từ phía Tây. Sự xung đột này tạo ra vùng hội tụ, kích thích đối lưu mạnh.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước đang có sự phân hóa rõ rệt.
Trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút trút xuống xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) rạng sáng 16/4 với nhiều viên đá đường kính 5-7 cm, gây hư hại nhà cửa và hoa màu của người dân.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, năm 2026 thời tiết, thiên tai có tính cực đoan, khó lường hơn.
Hiện tượng mưa đá và dông lốc xuất hiện do chuyển mùa, đe dọa an toàn, người dân cần chủ động theo dõi thời tiết để giảm thiểu rủi ro.
Mưa đá kèm dông lốc tại Sơn La khiến nhiều cây trồng, đặc biệt là mận, bị gãy cành, hư hại nặng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.
Tại các tỉnh phía Nam, những cơn mưa dông trái mùa giúp làm dịu bớt cái nắng gay gắt những ngày qua, trong khi đó nắng ấm quay trở lại miền Bắc.
Ngày 3/3, Hà Nội và Bắc Bộ nhiều mây, mưa dông rải rác, có nơi mưa to kèm lốc, sét; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và TP.HCM ngày nắng, chiều tối có mưa.
Dự báo thời tiết 31/7: Miền Bắc và Nam Bộ cùng đón mưa lớn, riêng miền Trung vẫn tiếp tục nắng nóng gay gắt