Điều lạ lùng tại hiện trường cháy chung cư I-Home ở TP HCM

Google News

(Kiến Thức) - Kết quả khám nghiệm tại hiện trường cháy chung cư I-Home ở quận Gò Vấp, TP HCM, cơ quan công an phát hiện một số đèn cầy, 5 hộp quẹt gas và bịch nilon chứa chất bột màu trắng nghi ma túy.

Cho tới thời điểm này, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ cháy chung cư I-Home trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp khiến hàng trăm người dân hoảng loạn tháo chạy.
Theo cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm hiện trường phát hiện một số dấu hiệu bất thường, lạ lùng. Cụ thể, trích xuất camera an ninh phát hiện nhóm 9 thanh niên (7 nam, 2 nữ) tập trung trong căn hộ tầng 6 - trước khi ngọn lửa bốc lên. Khi phát hiện cháy, những người này bế một bé trai khoảng 1 tuổi bỏ chạy ra ngoài.
Kiểm tra tại căn hộ này, cơ quan công an phát hiện một số đèn cầy, 5 hộp quẹt gas, bịch nilon chứa chất màu trắng nghi ma túy.
Dieu la lung tai hien truong chay chung cu I-Home o TP HCM
Cơ quan công an khám nghiệm căn hộ tầng 6 tại I-Home. Nguồn ảnh; PLO
PLO dẫn nguồn tin từ đơn vị quản lý I-Home cho hay, khi đám cháy bùng lên trong phòng ngủ căn hộ trên, nhóm người này đã khóa cửa bỏ chạy mà không tri hô hoặc báo cho ban quản lý chung cư.
Hiện cảnh sát đã mời làm việc với những người có liên quan, trong số này có cả 9 nam nữ thanh niên có mặt tại căn phòng để làm rõ. Đồng thời, công việc giám định gói chất bột màu trắng cũng được các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai.
Dieu la lung tai hien truong chay chung cu I-Home o TP HCM-Hinh-2
 Nhóm thanh niên được camer ghi lại. Nguồn ảnh: PLO
Trước đó, chiều tối 24/6, cư dân chung cư I-Home một phen hoảng loạn khi nghe tiếng còi báo cháy hú vang, đồng thời khói lử bốc cao từ tầng 6. Rất may, lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt khống chế sau ít phút.
I-Home do Công ty CP Ngôi nhà thân yêu I-Home (thuộc Tập đoàn C.T Group) làm chủ đầu tư. Tòa nhà này có 3 bock gồm: Block A1/2 cao 15 tầng và Block B cao 18 tầng.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)