Điểm lại 10 vụ án ma túy “khủng” nhất năm 2020

Google News

Trong năm 2020, mặc dù tình hình tội phạm ma túy vẫn tiếp tục diễn biến ngày càng “nóng”, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác lớn, vừa có tầm chiến lược, vừa có tính chiến thuật góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự phức tạp của tội phạm ma túy.

Lực lượng Công an đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 24.548 vụ, 36.404 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 738 kg heroin; trên 3,4 tấn và trên 2 triệu viên ma túy tổng hợp, 254 kg cần sa cùng nhiều vũ khí, súng đạn và tang vật có liên quan. Trong đó, có nhiều chuyên án "khủng" đã được phá thành công.
1- Khoảng 18h30, ngày 13/3, tại khu vực thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Cá (SN 1988, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đang vận chuyển 246kg ma túy đá qua biên giới sang Trung Quốc tiêu thụ bằng xe ô tô mang biển kiểm soát 12A - 02297.
Mở rộng điều tra, lực lượng BĐBP Lạng Sơn đã bắt thêm 5 đối tượng liên quan, gồm 1 người Trung Quốc và 4 người Việt Nam, thu giữ thêm 200 kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều vật chứng có liên quan.
Diem lai 10 vu an ma tuy “khung” nhat nam 2020
 
2- Ngày 20/6/2020, tại TP.HCM, Cục CSĐT về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Công an TP.HCM; Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ chia làm 5 tổ công tác bám sát di biến động của các đối tượng, các địa điểm nghi cất giữ, giao nhận ma túy. Kết quả, đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Tuấn Bảo (SN 1984, trú tại Quận 6, TP.HCM), thu giữ 10.000 viên MTTH.
Cùng thời điểm trên, một tổ công tác bắt quả tang đối tượng Võ Quốc Hòa (SN 1993, trú tại Quận Ô Môn, Cần Thơ), thu giữ 45kg ma túy đá, 8.000 viên ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của Hòa, cơ quan chức năng thu giữ thêm 8kg ma túy đá. Mở rộng điều tra vụ án, đồng loạt 3 tổ công tác còn lại tiến hành bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu đường dây: Lê Quang Trường (SN 1983, trú tại Quận 10, TP. HCM); Nguyễn Công Nhựt (SN 1978, trú tại Quận 10, TP. HCM); Nguyễn Văn Phương (SN 1990, trú tại Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TPHCM). Khám xét nơi ở của Phương thu giữ 300g ma túy dạng đá, 200 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng quân dụng CZ75, 5 viên đạn.
Tổng cộng trong đường dây này, Ban Chuyên án đã bắt giữ cả 5 đối tượng, thu giữ 53,3 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 18.200 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan.
3- Khoảng 5h ngày 29/6/2020, tại đường Võ Văn Kiệt, thuộc địa phận xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, Cục CSĐT về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển; Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Tổng cục Hải quan; Công an xã Kim Chung và Công an huyện Đông Anh bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Thào A Gấu (SN 1990); Lầu A Vừ (SN 1998); Hạ A Nù (SN 1998), cùng ngụ tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, thu giữ 54 bánh heroin cùng nhiều tài liệu liên quan. Điều tra mở rộng, Ban chuyên án bắt giữ thêm 3 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng, 7 viên đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan.
Diem lai 10 vu an ma tuy “khung” nhat nam 2020-Hinh-2
54 bánh heroin của 3 đối tượng bị bắt ngày 29/6. 
Diem lai 10 vu an ma tuy “khung” nhat nam 2020-Hinh-3
Tang vật, vũ khí thu giữ trong các vụ án ma túy. 
4- Khoảng 1h30 ngày 19/7, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm-Bộ đội Biên phòng, Công an TPHCM và các lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp container chứa 4 kiện đá hoa cương đã làm xong các thủ tục, được khử trùng, chuẩn bị xuống tàu xuất đi cảng Incheon - Hàn Quốc, phát hiện, thu giữ 40 kg ma túy đá được cất giấu tinh vi giữa các khối đá hoa cương nặng gần 30 tấn. Lực lượng Công an đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây (trong đó có 2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam).
Cảnh sát xác định, cầm đầu đường dây ma túy này là Kim Soonsik, từng là sỹ quan có 25 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc, bị nhà chức trách Hàn Quốc sa thải do vi phạm kỷ luật. Các đối tượng khai, để đưa được ma túy qua cửa khẩu Tây Ninh về TPHCM tập kết vào các kho hàng, chúng đã giấu vào lõi giữa lốc máy xe ô tô, máy phát điện đã tháo rời, các bình hình trụ bằng sắt rồi cất giấu trên máy xúc, máy xây dựng để vận chuyển. Mở rộng vụ án, Ban chuyên án bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ 164 kg ma túy tổng hợp các loại, 19 bánh heroin, nhiều tài sản (tiền Việt Nam, USD, ôtô, xe máy).
5- Khoảng 12h15 ngày 20/7, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, đoạn km 1761+700 (thuộc xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra hành chính xe ô tô BKS: 29A-051.28 lưu thông theo hướng từ tỉnh Gia Lai về Đắk Lắk có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Trong lúc kiểm tra, 2 đối tượng trên xe đã bỏ chạy. CSGT đã nổ 4 phát súng chỉ thiên, cùng với sự hỗ trợ của người dân đã bắt giữ 2 đối tượng trong rẫy cà phê, cách hiện trường khoảng 4km. 2 đối tượng là: Nhia Hơ (SN 1993, quốc tịch Lào) và Vừ Bá Tếnh (SN 1996, trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 8 bao tải được giấu trong cốp xe và băng ghế sau của xe, trong mỗi bao có 25 gói với tổng trọng lượng 200 kg ma tuý đá.
Diem lai 10 vu an ma tuy “khung” nhat nam 2020-Hinh-4
Đối tượng và 400 kg MTTH bắt giữ tại Lạng Sơn ngày. 
6- Ngày 4/9/2020, tại tỉnh Hà Tĩnh, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan bắt 2 đối tượng, thu giữ 18 bánh heroin, 24 kg + 50.000 viên MTTH, 1 khẩu súng, 8 viên đạn (trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng). Mở rộng điều tra, cơ quan Công an bắt giữ thêm 2 đối tượng, thu giữ 53 viên MTTH, 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn.
7- Khoảng 19h ngày 8/9, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, tại luồng nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, qua hệ thống máy soi chiếu hành lý của cơ quan hải quan, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976, trú Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) giấu 98 kg ma túy trong 5 pho tượng gỗ, có cài định vị. Mở rộng điều tra, ngày 10/9 tại TPHCM, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng, 19 bánh heroin, 22,5 kg ma túy tổng hợp các loại.
Cùng ngày, tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an Lào bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp các loại cũng được cất giấu trong 6 pho tượng gỗ. Tổng cộng, liên quan đến chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ hơn 237 kg ma túy các loại.
8- Ngày 12/11/2020, tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hải quan tỉnh Lạng Sơn triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép tiền chất ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng Trung Quốc cầm đầu, kiểm tra 2 container, phát hiện, thu giữ 7,5 tấn tiền chất, 1 máy định vị GPS (các đối tượng sử dụng để theo dõi vị trí hàng hóa trong quá trình vận chuyển). Ban chuyên án đã trao đổi với phía Công an Trung Quốc, kết quả phía Trung Quốc bắt giữ 14 đối tượng, 23,5 tấn dung dịch.
9- Khoảng 6h ngày 8/12, lực lượng chức năng bao vây, khống chế chiếc xe bán tải mang BKS 37C- 280.25 di chuyển trên quốc lộ 7 đến xã Tam Đình (Tương Dương, Nghệ An) chở 8 bao xác rắn, bên trong chứa 150 bánh heroin (trọng lượng 64,1 kg) và 126 gói ma túy tổng hợp (trọng lượng khoảng 176 kg). Trên xe có 4 đối tượng gồm: Ly A Pó (SN 2000), Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999), cùng trú bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Mùa A Vừ (SN 1988, trú tại bản Tia Ló, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).
10- Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hải Phòng phát hiện dấu hiệu vận chuyển trái phép ma túy trong container gửi từ một cá nhân người Singapore về Công ty Cổ phần thương mại TaKan Việt Nam, địa chỉ 112 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Ngày 12/12, Công ty CP thương mại TaKan Việt Nam đã mở tờ khai Hải quan nhập khẩu container hàng trên, bên trong hàng hóa là bột lông vũ thủy phân.
Sau khi thông quan, hàng hóa trong container được vận chuyển từ cảng Lạch Huyện về kho của Công ty Công ty thương mại TaKan Việt Nam tại Hà Nội để trả hàng. Ngày 16/12, vỏ container trên được vận chuyển về bãi container Chân Thật Hải Phòng Depot (khu Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng) để bảo quản và chờ đóng hàng. Ngày 21/12, lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra kỹ thuật và thực hiện khám xét khẩn cấp container trên, kết quả phát hiện container có 2 vách hậu chứa 665,2kg cần sa, được ép đóng thành bánh.
Theo Công an TP HCM

>> xem thêm

Bình luận(0)