Đào xới núi Sơn Trà: Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo

Google News

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo vụ việc liên quan đến Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà trước ngày 15/4. 

Ông Nguyễn Văn Tùng, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND Đà Nẵng.
Trong văn bản này, Thủ tướng yêu cầu UBND Đà Nẵng báo cáo trước ngày 15/4 cụ thể về vụ việc Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà. Trong đó, địa phương phải làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng, an ninh quốc phòng và các quy định pháp luật có liên quan, những biện pháp đã xử lý của thành phố.
Dao xoi nui Son Tra: Thu tuong yeu cau Da Nang bao cao
Một góc Sơn Trà bị đào xới để xây khách sạn. Ảnh: Đoàn Nguyên. 
Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND Đà Nẵng xem xét, xử lý các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng.
Trước đó, ngày 21/3, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã có văn bản kiến nghị về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và vụ việc liên quan đến Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà.
Trong văn bản này, ông Vinh cho rằng việc Công ty CP Du lịch Biển Tiên Sa đào xới hàng nghìn m2 ở sườn núi để xây 40 trụ móng khách sạn cao cấp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề phòng thủ quốc phòng va đa dạng sinh thái ở Sơn Trà. Do đó, ông kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và UBND Đà Nẵng phải rà soát cẩn thận trước khi cho phép chủ đầu tư thi công dự án trở lại.
Trong cuộc họp Thành ủy ngày 28/3, lãnh đạo Đà Nẵng một lần nữa tái khẳng định sẽ tháo dỡ những hạng mục xây dựng trái phép trên núi Sơn Trà. Cơ quan này cũng đã và đang xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc để cho Công ty CP Du lịch Biển Tiên Sa xây 40 trụ móng khách sạn trái phép.
Theo Đoàn Nguyên/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)