Cướp trạm thu phí TPHCM-Long Thành-Dầu Giây: Nghi can đánh rơi 50 triệu

Google News

(Kiến Thức) - Quá trình khám nghiệm hiện trường cướp trạm thu phí TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, cơ quan công an đã thu giữ một giỏ xách với số tiền 50 triệu đồng bị hai nghi can làm rơi trên đường trốn chạy.

Chiều nay 7/2 (Mùng 3 Tết Kỷ Hợi), Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính thức về vụ cướp trạm thu phí TP HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD).
Theo đó, vụ cướp xảy ra vào khoảng 7h sáng cùng ngày tại trạm thu phí Dầu Giây (thuộc cao tốc TP HCM - Long Thành – Dầu Giây, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).
Vào thời gian trên, trong khi các nhân viên thu phí là Hồ Thị Anh Thư (SN 1991), Lê Thị Thơm (SN 1991) và Trần Đông Nam (SN 1986) đang ngồi kiểm đếm tiền trong phòng kế toán thì bị 2 đối tượng (1 cầm vật nghi dao tự chế dài khoảng 40cm; 1 cầm vật giống súng ngắn) xông vào phòng khống chế nhân viên và cướp tài sản (theo khai báo của nhân viên trạm phí tài sản bị cướp khoảng 2 tỷ đồng).
Cuop tram thu phi TPHCM-Long Thanh-Dau Giay: Nghi can danh roi 50 trieu
 

Cuop tram thu phi TPHCM-Long Thanh-Dau Giay: Nghi can danh roi 50 trieu-Hinh-2
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường khu vực phía sau trạm thu phí (giáp với rừng cao su), nơi 2 tên cướp tẩu thoát. 
Sau đó, 2 đối tượng thoát ra hàng rào sau trạm thu phí cao tốc TP HCM  Long Thành - Dầu Giây, chạy vào rừng cao su, đường Lô 100 thuộc xã Xuân Thạnh tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy, 2 đối tượng đánh rơi 1 balô chứa số tiền 50 triệu đồng.
Cuop tram thu phi TPHCM-Long Thanh-Dau Giay: Nghi can danh roi 50 trieu-Hinh-3
Công an thu giữ balô 2 tên cướp làm rớt lại... 

Cuop tram thu phi TPHCM-Long Thanh-Dau Giay: Nghi can danh roi 50 trieu-Hinh-4
Bên trong balô có 50 triệu đồng. 
“Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ, triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin.
Cuop tram thu phi TPHCM-Long Thanh-Dau Giay: Nghi can danh roi 50 trieu-Hinh-5
Công an khám nghiệm tang vật thu giữ tại hiện trường. 
Theo nguồn tin của PV Kiến Thức, hiện cơ quan điều tra đã khoanh vùng được 2 nghi can gây ra vụ cướp táo tợn nói trên là T.A và N..
Lãnh đạo VEC E (Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam - đơn vị quản lý đường cao tốc HLD) cũng xác nhận, 2 nghi can bước đầu nhận định là nhân viên từng làm tại VEC E nhưng đã nghỉ việc. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)