Chuyên Khoa học Tự nhiên: Điểm trúng tuyển cao nhất là 22

Google News

(Kiến Thức) - THPT Chuyên Khoa học tự nhiên vừa công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2019-2020, lớp chuyên Toán có điểm trúng tuyển cao nhất là 22.

Chuyen Khoa hoc Tu nhien: Diem trung tuyen cao nhat la 22

Thí sinh trong kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội sau khi hoàn thành môn thi. 

Vào chiều ngày 4/6, trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên) thông báo điểm trúng tuyển vào lớp 10 sớm hơn dự kiến trường thông báo hạn chót kết quả thi 11 ngày.
Theo đó, lớp chuyên Toán có điểm trúng tuyển cao nhất là 22; chuyên Tin học 21,5 điểm; lớp chuyên Vật lý và Hóa học cùng lấy điểm chuẩn 18,5, trong khi chuyên Sinh học có điểm trúng tuyển 18 điểm thấp hơn so với năm trước 1 điểm.
Điểm trúng tuyển là tổng điểm của môn Toán vòng 1 (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 1) cộng với điểm của môn chuyên (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 2). Điểm môn Ngữ văn không tính vào điểm trúng tuyển nhưng phải đạt từ 4,0 trở lên.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên sẽ gửi Thông báo trúng tuyển vào lớp 10 cho thí sinh, đồng thời nhận đơn phúc khảo của những thí sinh có nhu cầu từ ngày 5/6 đến 10/6.
Những thí sinh trúng tuyển THPT Chuyên Khoa học tự nhiên sẽ bắt đầu nhập học vào ngày 20/6 tại số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.
Trước đó, vào ngày 26/5 và 27/5 có 2.660 thí sinh tham gia đăng ký thi vào trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, năm nay trường chỉ tuyển 450 chỉ tiêu vào các lớp chuyên Toán, Tin, Vật lý, Hóa học và Sinh học.
Quang Thịnh

>> xem thêm

Bình luận(0)