Bộ GD&ĐT phản hồi về quy định đào tạo thạc sĩ toàn thời gian
Bộ GD&ĐT khẳng định không cấm học viên thạc sĩ không nhận học bổng, đồng thời làm rõ phạm vi và điều kiện đào tạo thạc sĩ chính quy tập trung.
Bộ GD&ĐT khẳng định không cấm học viên thạc sĩ không nhận học bổng, đồng thời làm rõ phạm vi và điều kiện đào tạo thạc sĩ chính quy tập trung.
Quy chế mới giúp các cơ sở đào tạo tự chủ trong tuyển sinh, tăng cường công khai, giảm giấy tờ, thúc đẩy chuyển đổi số trong tuyển sinh nghề nghiệp.
Nhiều thay đổi trong tuyển sinh đại học từ 2027, trong đó có việc bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, nhằm tăng tính công bằng và minh bạch.
Dự thảo sửa đổi quy định tuyển sinh mới nhằm tăng tính minh bạch, giảm rủi ro, giúp thí sinh dễ dàng định hướng và giảm thiểu áp lực trong xét tuyển đại học.
Trong số 250 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển, hơn 60 thí sinh trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học KTQD, Đại học Y Hà Nội.
Sở GD&ĐT Đồng Nai cho biết, hiện nay việc tuyển sinh đầu cấp từ lớp 1 đến lớp 10 được thực hiện trên hệ thống trực tuyến, các tiêu chí xét tuyển công khai.
Đề xuất rút gọn kì thi tuyển sinh lớp 10 về hai môn Toán và Ngữ văn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.
Năm nay, điểm chuẩn các ngành công nghệ, Y, Dược tăng mạnh, trong khi các lĩnh vực xã hội và truyền thông truyền thống có xu hướng giảm.
Ở bậc đại học, điểm chuẩn của 23 trường quân đội năm nay dao động từ 21,5 đến 29,76 điểm, cao nhất tại Học viện Quân y và Học viện Khoa học quân sự.
Trong thời điểm các trường đại học chuẩn bị công bố kết quả tuyển sinh, thí sinh, sinh viên và phụ huynh cần cảnh giác với các thông báo giả...
Điểm chuẩn năm 2026 của trường Đại học Kinh tế quốc dân dao động từ 23,48 đến 28,84 điểm, Đại học Thương mại lấy điểm chuẩn dao động 21,5-26,5 điểm...
Chiều 9/8, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Ngoại thương... đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026, có ngành lấy gần 30 điểm.
Sau quá trình lọc ảo, các trường như Ngoại thương, Bách khoa, Kinh tế TPHCM công bố điểm chuẩn, yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học đúng hạn.
Từ việc xử lý sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, ĐBQH Phạm Văn Hòa đề xuất tách bạch kỳ thi tốt nghiệp THPT với tuyển sinh đại học.
Trường Đại học Y Hà Nội cảnh báo về các giấy báo giả mạo nhằm lừa đảo, yêu cầu sinh viên và phụ huynh xác minh thông tin qua các kênh chính thống.
Bộ GD&ĐT cho rằng, việc tiếp tục duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp với chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng và quy định của pháp luật.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương hoàn tất rà soát hơn 167.000 dữ liệu tuyển sinh trước 17h ngày 24/7.
Vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đặt ra câu hỏi: Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?
Dự thảo đề xuất chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập, và khai thác dữ liệu để nâng cao quyền tiếp cận giáo dục cho người dân tộc thiểu số rất ít.
Do không đáp ứng điều kiện theo quy định tuyển sinh của trường, 147 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hà Nội đã loại hồ sơ.