Cháy chợ Gạo ở Hưng Yên: Tiểu thương vội dựng cột, giữ chỗ kinh doanh

Google News

(Kiến Thức) - Các cơ quan chức năng cho biết, thiệt hại ban đầu vụ cháy chợ Gạo tại Hưng Yên được xác định là trên 100 gian hàng bán quần áo, giày dép, vải may mặc và kho chứa hạt nhựa 500m2 của Công ty cổ phần nhựa Bắc Á…

Thông tin mới nhất liên quan vụ cháy chợ gạo tại Hưng Yên, chiều ngày 26/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin từ những người có liên quan, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy chợ gạo và phối hợp với các đơn vị chủ quản thống kê, xác định hậu quả, thiệt hại do vụ cháy gây ra.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thiệt hại ban đầu được xác định là trên 100 gian hàng bán quần áo, giày dép, vải may mặc, thực phẩm của Chợ Gạo thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thủ đô và kho chứa hạt nhựa của Công ty cổ phần nhựa Bắc Á có diện tích trên 500m2.
 Lực lượng PCCC phun nước dập lửa tại vụ cháy chợ Gạo.
Trước đó, ngay khi xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần nhựa Bắc Á và Chợ Gạo (phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.
Để nhanh chóng dập tắt đám cháy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh điều động 9 xe chữa cháy, 80 cán bộ chiến sỹ, đồng thời báo cáo Bộ Công an đề nghị Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Nam tăng cường 2 xe chữa cháy cùng với lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an thành phố Hưng Yên tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy phục vụ công tác chữa cháy và kiểm soát đám cháy.
 Cảnh hoang tàn sau khi xảy ra vụ cháy.
Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương, lực lượng quân đội và dân phòng của thành phố Hưng Yên tham gia chữa cháy, đảm bảo an ninh, trật tự, tập trung giúp người dân sơ tán tài sản, ngăn tiếp cận hiện trường cháy, phân luồng giao thông, phục vụ xe chữa cháy lưu thông.
Ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 26/7, hàng trăm tiểu thương tiếp tục kéo ra hiện trường vụ cháy để theo dõi diễn biến đồng thời bày tỏ nguyện vọng các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân vụ cháy, có chính sách hỗ trợ người dân như chợ tạm để kinh doanh, lên danh sách thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp các tiểu thương sớm ổn định cuộc sống.

Clip tiểu thương tự căng dây, chia lô dự định làm lều lán kinh doanh tạm sau khi chợ Gạo bị cháy. 

Nhiều tiểu thương đã tự ý ra khu đất ven đường Lê Văn Lương, trước mặt Trung tâm thương mại Chợ Gạo để dựng cột, căng dây lập ô, nhận chỗ dựng chợ tạm mặc dù chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương.
 
 
 Ngày 26/7, các tiểu thương đã tự ý căng dây, chia lô tại khu đất ven đường Lê Văn Lương để nhận đất định dự chợ tạm.

Trao đổi với PV Kiến Thức, bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Chủ tịch UBND phường An Tảo (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Hôm nay (26/7), UBND TP Hưng Yên mời các bác bên Ban quản lý chợ Gạo sau đó sẽ thông báo lại cho tiểu thương về vấn đề dự kiến làm chợ tạm và các phương án hỗ trợ để các tiểu thương yên tâm”.

PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên...
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)