Cầu “tử thần” Phú Mỹ: Camera giám sát tốc độ chỉ toàn là mô hình!

Google News

(Kiến Thức) - UBND quận 2, TP.HCM cho biết việc lắp đặt camera giám sát tốc độ bằng mô hình trên cầu Phú Mỹ nhằm răn đe phương tiện chạy quá tốc độ đã không hiệu quả và thực tế, TNGT thảm khốc vẫn tiếp tục xảy ra.

UBND quận 2 vừa đề xuất UBND TP.HCM giao Sở GTVT lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và hệ thống giám sát tốc độ trên cầu Phú Mỹ (nối giữa quận 2 với quận 7) để có cơ sở xử lý hành vi chạy quá tốc độ quy định. Đồng thời, giao Công an TP.HCM tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông tại khu vực này.
Dốc cầu Phú Mỹ phía quận 2, TP.HCM liên tục xảy ra TNGT thảm khốc.
Theo UBND quận 2, từ 2015 tới nay, tại dốc cầu Phú Mỹ phía quận 2 (hướng lưu thông từ quận 7 về quận 2) đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết, 1 người bị thương nặng và gây hư hỏng 13 phương tiện các loại.
Trước tính chất nghiêm trọng nói trên, các ngành chức năng đã thực hiện việc điều chỉnh giảm tốc độ tối đa cho phép đối với xe tải, xe đầu kéo container từ 60km/h xuống 40km/h; đồng thời lắp đặt camera giám sát tốc độ bằng mô hình trên cầu Phú Mỹ nhằm răn đe các phương tiện chạy quá tốc độ.
UBND quận 2 thừa nhận việc lắp đặt camera giám sát tốc độ trên cầu Phú Mỹ chỉ bằng mô hình đã không phát huy hiệu quả và thực tế tai nạn nghiêm trọng vẫn đang tiếp tục xảy ra. 
Tuy nhiên, theo UBND quận 2, việc răn đe trên không hiệu quả. Nhiều trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ quy định trên cầu Phú Mỹ, là nguyên nhân chính trong các vụ tai nạn giao thông khi các xe xuống dốc cầu.
Vụ TNGT thảm khốc rạng sáng 11/1 làm 3 người tử vong tại dốc cầu Phú Mỹ, quận 2. 
Mới đây nhất, rạng sáng ngày 11/1, tại dốc cầu “tử thần” này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm ba người tử vong.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)