Cái kết đắng cho “quan xã” đánh bạc trong trụ sở

Google News

(Kiến Thức) - Nguyên Bí thư xã đánh bạc trong trụ sở vừa bị TAND huyện Ninh Giang, Hải Dương tuyên hình phạt 7-9 tháng cải tạo không giam giữ.

Ngày 14/12, TAND huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) đã mở phiên tòa xét xử một số cán bộ xã đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 Bộ Luật hình sự.
Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên án Phạm Phú Khơi (SN 1967) – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) từ 7 đến 9 tháng cải tạo không giam giữ.
Cùng với đó, các bị cáo Phạm Hữu Khiêm, Phạm Khắc Thả (SN 1973, ở thôn 3, xã Vạn Phúc), Trần Văn Giới (SN 1986, ở thôn 2, xã Vạn Phúc); Phạm Văn Chuộng (SN 1966, ở thôn 1, Vạn Phúc); Nguyễn Bách Thuấn (SN 1988, ở thôn Di Linh, xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang) – đều là cán bộ UBND xã Vạn Phúc bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 125 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.
Ngoài ra Tòa án còn tuyên hình phạt bổ sung, án phí.
 Trụ sở UBND xã Vạn Phúc.
Theo cáo trạng, khoảng 11h-12h45 ngày 5/9/2017, cơ quan chức năng đã bắt quả tang nhóm cán bộ này đánh bạc tại phòng Bí thư Đảng ủy xã Vạn Phúc. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 5.135.000 đồng.
Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, phù hợp với lời khai của người làm chứng và vật chứng, các tài liệu khác có trong hồ sơ đã được kiểm tra tại phiên tòa.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)