Bắt khẩn cấp 2 đối tượng dùng súng cướp cửa hàng điện thoại

Google News

(Kiến Thức) - Hai đối tượng táo tợn dùng súng xông vào cửa hàng điện thoại tại Bắc Ninh để cướp tài sản vừa bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp…

Thông tin mới nhất liên quan vụ hai đối tượng táo tợn dùng súng cướp cửa hàng điện thoại ở Bắc Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án và lệnh tạm giam bị can trong vụ án cướp tài sản.
Hai tên cướp được xác định là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, đăng ký HKTT tại thôn Đồng, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đang trú tại thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) và Trần Văn Quang (SN 1994, trú tại thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).
Trước đó, Thượng tá Nguyễn Công Khôi - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 02/6/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh bắt khẩn cấp, Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh về tội “Cướp tài sản” quy định tại Điều 133 BLHS để điều tra, lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Quang.
Bat khan cap 2 doi tuong dung sung cuop cua hang dien thoai
 Hai đối tượng Nguyễn Văn Mạnh và Trần Văn Quang.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin vào hồi 14h 39 phút ngày 27/5/2017, tại cửa hàng điện thoại Thế giới công nghệ (tại thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) do anh Phan Đức Trọng (SN 1988, HKTT tại Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đã bị 2 đối tượng nam thanh niên xông vào cửa hàng, mặt bịt khẩu trang, đeo găng tay cầm súng và dao đe dọa nhân viên.
Sau đó hai đối tượng này đã cướp 19 chiếc điện thoại của hai nhãn hiệu Samsung và Iphone, tổng giá trị là 125.010.000đ và 200.000 tiền Việt Nam. Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (PC45) phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh khám nghiêm hiện trường thu thập chứng cứ. Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (PC45) đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Cướp tài sản” quy định tại Điều 133 BLHS để điều tra.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ Nguyễn Văn Mạnh và Trần Văn Quang chính là hai đối tượng đã dùng súng và dao đe dọa nhân viên để cướp 19 chiếc điện thoại và 200.000 tiền Việt Nam của cửa hàng điện thoại Thế giới công nghệ.
Vụ việc đang được điều tra làm rõ…
Clip hai đối tượng táo tợn vào cửa hàng điện thoại, dùng súng cướp tài sản:
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)