Bà Kim Ngân đứng đầu danh sách trúng cử ĐBQH Cần Thơ

Google News

Với trên 91% phiếu bầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được cử tri Cần Thơ tín nhiệm cao nhất.

Chiều 27/5, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND kiêm Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ cho biết, bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu danh sách được cử tri TP Cần Thơ bầu chọn trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Số phiếu mà nữ Chủ tịch Quốc hội được bầu là trên 91%.

Ông Trần Thanh Mẫn (Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), Trần Quốc Trung (Bí thư Thành ủy Cần Thơ), Nguyễn Thanh Phương (Phó hiệu trưởng Đại học Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Xuân (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ) cũng trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu hơn 50%.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu bầu cử ngày 22/5. 
Theo phân bổ, TP Cần Thơ được bầu 7 đại biểu Quốc hội trong 13 ứng cử viên. Trong đó, hai đơn vị bầu cử số 2 (gồm quận Bình Thủy, Ô Môn, huyện Thới Lai) và số 3 (quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh) mỗi đơn vị có bốn ứng cử viên, bầu lấy hai người. Tuy nhiên, mỗi đơn vị này chỉ có một người trúng cử.

Được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ dự kiến ngày 29/5, có khoảng nửa triệu cử tri của hai đơn vị bầu cử số 2 và 3 sẽ bầu bổ sung thêm hai đại biểu Quốc hội.  
Sóc Trăng không bầu bổ sung đại biểu Quốc hội

Ngày 27/5, ông Lê Trọng Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ Sóc Trăng, Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, cho biết Hội đồng bầu cử quốc gia đã có ý kiến về việc địa phương này bầu khuyết một đại biểu Quốc hội. Đó là giữ nguyên kết quả trúng cử của 6 ứng cử viên, không bầu bổ sung đại biểu khuyết theo phân bổ.
Cử tri tỉnh Sóc Trăng bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. 
Theo phân bổ, Sóc Trăng bầu 7 đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu cử. Trong đó, đơn vị bầu cử số 2 gồm ba huyện Cù Lao Dung, Long Phú và Kế Sách có 5 ứng cử viên, bầu lấy 2. Kết quả số phiếu bầu đạt tỷ lệ quá bán (50% trở lên) chỉ có 1 đại biểu là bà Hồ Thị Cẩm Đào.

Bà Đào 44 tuổi, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Sóc Trăng, số phiếu được bầu đạt trên 74%.

Bốn ứng cử viên không trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2 có một người tự ứng cử, một cán bộ do Trung ương giới thiệu.
Theo Zing News

Bình luận(0)