Ảnh hưởng của bão số 1: Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại ở Sóc Trăng

Google News

Liên tục từ đêm 3 đến sáng 4/1, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra mưa dông, lốc xoáy khiến gần 100 căn nhà bị hư hỏng cùng hàng trăm ha cây trái, rau màu của người dân bị thiệt hại.

Khoảng nửa đêm về sáng 4/1, địa bàn huyện Mỹ Xuyên đã xảy ra mưa bão to, gió lớn kèm dông lốc gây sập và tốc mái 47 căn nhà, trong đó 13 căn nhà bị sập hoàn toàn.
Ông Huỳnh Tín Nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Xuyên cho biết: Để giúp người dân ổn định cuộc sống, huyện Mỹ Xuyên và các xã vận động các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ cho các hộ gia đình, trong đó ưu tiên những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, người dân cần chủ động chằng chống nhà cửa để phòng tránh thiên tai bất thường.
Tại thị xã Vĩnh Châu, 15 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, một căn bị sập hoàn toàn; ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã động viên, thăm hỏi, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng, khắc phục thiệt hại, che chắn lại nhà cửa, ổn định nơi ở cho người dân.
Sáng 4/1, tại huyện Long Phú, mưa kèm theo gió giật, lốc xoáy đã làm một căn nhà bị sập hoàn toàn, 16 căn bị tốc mái. Chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể đã nhanh chóng xuống địa bàn để động viên, thăm hỏi, thống kê và khảo sát thiệt hại đồng thời cử lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên xuống hỗ trợ bà con khắc phục, che chắn lại nhà cửa, ổn định nơi ở. Tại huyện Cù Lao Dung, lốc xoáy đã làm tốc mái 4 căn nhà, sập hoàn toàn một căn, ước thiệt hại gần 100 triệu đồng; hàng chục ha cây ăn trái, rau màu, mía của bà con bị ngã đổ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trong những qua, địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có mưa to, dông, gió lớn làm hơn 2.000 ha lúa Đông Xuân bị đổ ngã; gần 500 ha lúa mới xuống giống ở huyện Mỹ Tú, Châu Thành bị ngập sâu, 20 ha mía bị đổ, 60m bờ bao và đường đai ở các địa bàn Cù Lao Dung, Long Phú, Kế Sách bị sạt lở, hư hại..
Theo Trung Hiếu/ TTXVN

>> xem thêm

Bình luận(0)