2 ngư dân nghi bị kẹt trong tàu cá chìm trên biển Côn Đảo

Google News

(Kiến Thức) - Chiếc tàu với 9 thuyền viên trong lúc hành nghề đánh cá trên vùng biển Côn Đảo gặp thời tiết xấu, bị sóng biển đánh chìm. Đồn Biên phòng Côn Đảo đã cứu được bảy người, hiện còn 2 người mất tích.

Cuối giờ chiều nay 14/7, trao đổi với Kiến Thức, cơ quan chức năng thuộc Đồn Biên phòng Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết hiện tại, do thời tiết trên vùng biển Côn Đảo diễn biến xấu, sóng to, gió lớn nên thợ lặn chưa tiếp cận được chiếc tàu cá bị nạn, để lặn vào tàu tìm 2 ngư dân nghi bị kẹt bên trong.
Canô của Đồn Biên phòng Côn Đảo đưa ngư dân bị nạn vào bờ .Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp.
Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, tàu cá NT 02000 TS do ông Trần Minh Tùng (46 tuổi, trú huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) làm thuyền trưởng đang trên đường vào bờ tránh thời tiết xấu thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm tại khu vực cách cầu cảng mới, vịnh Côn Sơn khoảng 5 hải lý.
Tai nạn khiến 9 ngư dân trên tàu cá bị rơi xuống biển. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin cứu nạn, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã điều động tàu và ca nô khẩn trương ra hiện trường cứu được 7 ngư dân và đưa vào Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo để chữa trị, chăm sóc sức khỏe.
Hiện công tác tìm kiếm người mất tích đang tiếp tục triển khai.
Lê Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)