Vụ sập mái kính ở Hà Nội khiến 4 người thương vong: Người cha chết lặng khi biết con trai đã qua đời

Ông K. (cha của nạn nhân T.A) nghĩ con bị thương vì tai nạn lao động nhưng khi đến viện, ông vô cùng đau đớn khi biết con đã qua đời.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động sập mái kính tòa nhà cao tầng đang sửa chữa tại ngõ Tức Mạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào trưa 15/4 khiến 4 người thương vong. Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 16h chiều cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân tử vong là N.V.T.A., 23 tuổi, (quê Hà Nội) và H.V.B., (32 tuổi, quê Kiên Giang) đã được đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện Việt Đức. Riêng 2 nạn nhân bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhiều người thân nạn nhân vô cùng đau lòng trước vụ việc.

Có mặt tại bệnh viện, ông N.V.K, cha của nạn nhân N.V.T.A. (23 tuổi, Hà Nội), cho biết sau khi nhận được tin báo, ông tưởng rằng con trai bị tai nạn lao động nên vội vã đến bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi đến viện, ông K. chết lặng nhận tin con trai đã qua đời.

Trước sự việc quá đau lòng, người cha buồn rầu chia sẻ chỉ mong sớm được mang thi thể con về làm lễ an táng theo phong tục.

Theo một người thân của nạn nhân, cơ quan chức năng hẹn sẽ làm việc vào sáng ngày 16/4, hiện nhà tang lễ cũng đã đóng cửa, người thân nạn nhân chưa thể vào trong.

Người nhà nạn nhân đau buồn trước vụ việc thương tâm.

Được biết, nạn nhân N.V.T.A đang làm nghề nhôm kính cùng một nhóm thợ. Nhóm thợ đã bắt đầu làm việc tại tòa nhà từ 3 ngày trước khi xảy ra sự việc đau lòng.

Như đã đưa tin, khoảng 10h15 ngày 15/4, UBND quận Hoàn Kiếm nhận được thông tin báo cáo từ UBND, Công an phường Cửa Nam về một vụ tai nạn lao động xảy ra tại địa điểm số 22 ngõ Tức Mạc.

Cụ thể, trong lúc sửa chữa mái kính tại khu vực giếng trời có diện tích 18m2, 4 người đã rơi từ tầng cao xuống. Sự việc khiến hai người tử vong và 2 người khác bị thương.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.