Việt Nam có khoảng 7 triệu người trong độ tuổi 30-69 mắc bệnh đái tháo đường

Đái tháo đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, tàn tật trên toàn thế giới. Việt Nam có khoảng 7 triệu người độ tuổi 30-69 mắc bệnh này.

Thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, có tới 1/3 bệnh nhân đái tháo đường bị mắc bệnh võng mạc. Vì vậy, việc giải quyết thách thức trong chẩn đoán và điều trị bệnh võng mạc, đặc biệt là bệnh võng mạc đái tháo đường, là một ưu tiên cấp bách về sức khỏe cộng đồng.

Theo thông tin tại lễ ký kết bản ghi nhớ chương trình hợp tác "Vì đôi mắt Việt", tại Việt Nam, có khoảng 7 triệu người trong độ tuổi 30-69 mắc bệnh đái tháo đường. Đáng lưu ý, bệnh võng mạc đái tháo đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người trong độ tuổi lao động.

Chương trình "Vì đôi mắt Việt" đánh dấu sự hợp tác giữa Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt TP HCM và Công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam nhằm xây dựng một mô hình quản lý toàn diện cho bệnh nhân mắc các bệnh lý về mắt do đái tháo đường.

Bệnh võng mạc tiểu đường là nhóm bệnh lý ở mắt gây ra bởi biến chứng của bệnh tiểu đường. Ảnh minh hoạ/Internet
Bệnh võng mạc tiểu đường là nhóm bệnh lý ở mắt gây ra bởi biến chứng của bệnh tiểu đường. Ảnh minh hoạ/Internet

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác “Vì đôi mắt Việt”, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh đóng vai trò là đơn vị đầu mối và chịu trách nhiệm chung về việc quản lý, xây dựng và triển khai. Các mục tiêu của chương trình cũng hướng đến một trong những mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là tăng tỷ lệ người bệnh đái tháo đường được khám và theo dõi bệnh lý về mắt đạt trên 75%.

Các bệnh lý về võng mạc không chỉ là một vấn đề y khoa mà còn tạo ra gánh nặng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến năng suất lao động và chất lượng cuộc sống của hàng triệu người. Trên toàn cầu, bệnh lý võng mạc thuộc nhóm nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực vĩnh viễn. Việc giải quyết thách thức trong chẩn đoán và điều trị bệnh võng mạc, đặc biệt là bệnh võng mạc đái tháo đường, là một ưu tiên cấp bách về sức khỏe cộng đồng.

Bệnh võng mạc tiểu đường là biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường/ Ảnh minh hoạ/Internet
Bệnh võng mạc tiểu đường là biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường/ Ảnh minh hoạ/Internet

Thực trạng gánh nặng đái tháo đường tại Việt Nam đang ở mức báo động. Các biến chứng nghiêm trọng như loét bàn chân, hoại tử và cắt cụt chi, bệnh tim mạch, mù lòa và suy thận là những biến chứng thường gặp ở bệnh nhân tiểu đường. Những biến chứng này là nguyên nhân chính gây tử vong và tàn tật cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Chi phí điều trị, cùng với chi phí đi lại đến bệnh viện cũng như mất năng suất lao động do bệnh tật và thời gian nằm viện kéo dài có thể làm suy yếu thu nhập gia đình và làm cạn kiệt tiền chi tiêu cơ bản.

Sự phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam đã mang lại nhiều cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Lối sống hiện đại với chế độ ăn uống ít lành mạnh, giàu chất béo và đường, kết hợp với việc ít vận động, đang làm gia tăng đáng kể gánh nặng đái tháo đường tại Việt Nam. Đáng lo ngại hơn, đái tháo đường không còn là căn bệnh của riêng người béo phì, mà ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng, bất kể độ tuổi hay giới tính.

Suy giảm testosterone ở nam giới đái tháo đường

Thống kê cho thấy, có tới 50% nam giới mắc đái tháo đường typ 2 gặp tình trạng suy giảm testosterone.

Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cảnh báo, khi nhắc đến bệnh đái tháo đường, nhiều người thường chỉ quan tâm đến đường huyết và các biến chứng tim mạch, thần kinh hay thận. Tuy nhiên, một vấn đề âm thầm khác nhưng có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh chính là suy giảm nồng độ hormone testosterone ở nam giới.

Thống kê cho thấy, có tới 50% nam giới mắc đái tháo đường typ 2 gặp tình trạng suy giảm testosterone. Đây là vấn đề thường bị bỏ qua do tính nhạy cảm, nhưng hậu quả mà nó để lại thì vô cùng rõ rệt.

Không điều trị, thanh niên 30 tuổi đái tháo đường mất thị lực vĩnh viễn

Để phòng ngừa biến chứng võng mạc đái tháo đường, người bệnh cần kiểm soát tốt đường máu, duy trì huyết áp ổn định, ăn chế độ giảm muối.

Mới 30 tuổi đã biến chứng võng mạc đái tháo đường gây mù

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam 30 tuổi, được chẩn đoán đái tháo đường type 1 từ 6 năm trước nhưng không tuân thủ tái khám và điều trị thường xuyên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới