Video: Máy bay ném bom huyền thoại Tu-22M của Nga trở lại bầu trời
Nga đã hoàn tất quá trình cải tiến, nâng cấp máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-22M và tiến hành chuyến bay thử đầu tiên vào ngày 28/12.
Theo Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Mời độc giải xem video: Máy bay ném bom Tu-22M3M thực hiện chuyến bay thử đầu tiên sau khi cải tiến. (Nguồn Zvezda)
Kênh truyền hình Nga Zvezda đã công bố đoạn video quay cảnh chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3M, phiên bản hiện đại hóa của chiếc Tupolev Tu-22M huyền thoại (NATO định danh là Backfire), thực hiện chuyến bay đầu tiên của giai đoạn kiểm tra, nghiệm thu sau khi nâng cấp.
Theo nguồn tin trên, Tu-22M3M đã được đầu tư trang bị hàng loạt thiệt bị mới từ động cơ cho tới hệ thống điện tử. Phiên bản Tu-22M3M nay có thể trang bị các tên lửa tối tân nhất của Nga như tên lửa hành trình Kh-32 và đặc biệt là tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal.
Máy bay ném bom TU-22M của Nga trước khi nâng cấp. Nguồn ảnh: The Aviationist.
Việc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3M được trang bị tên lửa Kh-47M2 Kinzhal khiến giới quan sát “sửng sốt” vì đây là một trong những loại tên lửa tối tân nhất và được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu trong năm 2018. Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal được cho là có vận tốc Mach10 và có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không của đối phương. Tupolev Tu-22M là loại máy bay ném bom tấn công trên biển, siêu thanh, cánh cụp cánh xoè tầm xa nổi tiếng của Liên xô, được ra mắt vào năm 1972. Tu-22M lần đầu tham chiến là tại chiến trường Afghanistan từ năm 1987-1989. Ngoài ra, chiếc máy bay ném bom này còn được sử dụng trong cuộc chiến tại Chechen. Hiện Nga còn khoảng 162 chiếc Tu-22M bảo quản trong kho.
Cận cảnh Su-34 “trần truồng” bay thử khi vừa ra khỏi nhà máy
(Kiến Thức) - Dù chưa kịp khoác lên mình bất cứ lớp sơn hoàn thiện nào, chiếc Su-34 thực hiện các bài bay thử nghiệm ban đầu trên không ngay sau khi nó vừa "bước chân" ra khỏi nhà máy.
Nơi duy nhất trên thế giới chế tạo ra những chiếc tiêm kích - bom Su-34 của Nga là tại nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk. Nguồn ảnh: Sina.
Trong 2019, Hải quân Mỹ sẽ có thêm những vũ khí nào?
(Kiến Thức) - Cuộc chiến tranh thế giới tiếp theo rất có nguy cơ sẽ xảy ra trên biển và Mỹ cần có động thái chuẩn bị ngay từ bây giờ để khỏi thế "bị động" nếu như không muốn xảy trận Trân Châu Cảng thứ 2.
Lực lượng tàu nổi của Hải quân Mỹ được dự đoán sẽ thay đổi một cách chóng mặt trong năm 2019 tới đây để đáp ứng được những yêu cầu của tác chiến kiểu mới và duy trì được lợi thế áp đảo cả về số lượng lẫn công nghệ với một loạt các lực lượng đối nghịch đang phát triển mạnh. Nguồn ảnh: BI.
Đặc công Việt Nam "xuất quỷ nhập thần" luồn sâu, đánh hiểm
Được thành lập ngày 6/1/1989, trải qua 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đoàn Đặc công 60 đã vượt mọi khó khăn gian khổ, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc.
Với truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là Đảng ủy-Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu Quân khu 7, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 60 đã và đang ra sức rèn đức luyện tài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Lời ca, tiếng hát của “Đội văn nghệ xung kích” của Tàu 571 giữa trùng khơi trở thành nguồn tiếp sức tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.
Được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến trường Ukraine, UAV này hứa hẹn tăng cường khả năng tấn công chính xác và giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Ấn Độ.
Lời ca, tiếng hát của “Đội văn nghệ xung kích” của Tàu 571 giữa trùng khơi trở thành nguồn tiếp sức tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.
Được phát triển dựa trên kinh nghiệm chiến trường Ukraine, UAV này hứa hẹn tăng cường khả năng tấn công chính xác và giảm thiểu rủi ro cho lực lượng Ấn Độ.
Đối với người lính hải quân, Trường Sa chưa bao giờ xa mà hiện hữu trong từng khung hình, con chữ, nhịp đập đất liền và biển đảo vẫn liền một mạch và bền chặt.
Chủ tịchTriều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại lễ công bố chính thức hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn có thể mang đầu đạn hạt nhân do nước này phát triển.
Hàn Quốc khởi động một chương trình do DAPA phối hợp với LIG Nex1 dẫn đầu trị giá 1,29 tỷ đô la phát triển loại máy bay tác chiến điện tử cho năm 2035.
Theo CBS News, Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay trong cuối tuần này, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Từ một vũ khí tấn công tưởng như “rất bình thường”, nhưng Nga đã biến UAV tấn công tự sát Shahed-136 của Iran thành vũ khí tấn công chủ lực, đó chính là Geran.
Liên minh NATO tiến hành huấn luyện và triển khai lực lượng trong môi trường băng giá để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực chiến lược Bắc Cực.