Vì sao Nga lưỡng lự giao tên lửa S-300 cho Syria?

(Kiến Thức) - Dù ký hợp đồng 1,1 tỷ USD với Syria từ 2011 nhưng Nga vẫn im hơi và không hề có kế hoạch giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho nước này.

Truyền thông Nga cho biết, hôm 25/4 người đứng đầu Cơ quan hợp tác Kỹ thuật- Quân sự Liên bang Nga đã khẳng định, Nga hiện chưa hề có kế hoạch khôi phục lại hợp đồng chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria.
S-300 được NATO định danh là SA-21 Growler là hệ thống tên lửa phòng không có khả năng phóng các tên lửa đất đối không tiêu diệt các mục tiêu trên không như trực tăng, máy bay chiến đấu và các tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, trong phạm vi từ 5-150 km. Đáng chú ý cùng một lúc S-300 có thể theo dõi lên tới 12 mục tiêu, tấn công 6 mục tiêu với tốc độ hành trình 1.800 m/giây.
Vi sao Nga luong lu giao ten lua S-300 cho Syria?
Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. (Nguồn: Sputniknews).
Từ năm 2011, tức thời điểm trước khi khủng hoảng ở Syria dẫn tới cuộc nội chiến vào tháng 3 cùng năm, Nga và Syria đã ký kết một hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD về việc cung cấp 4 hệ thống S-300 cho Syria.
Nhưng cho đến nay hợp đồng đó vẫn đang trong tình trạng chết lâm sàng. “Không, chúng tôi không có kế hoạch khôi phục hợp đồng”, Alexander Fomin – người đứng đầu Cơ quan hợp tác Kỹ thuật- Quân sự Liên bang Nga trả lời trước báo chí.
Mặc dù ông Alexander Fomin không tiết lộ cụ thể lí do của việc trì hoãn hợp đồng trên, nhưng trước đó vào tháng 6/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận rằng hợp đồng bán S-300 được ký kết với Syria chưa được thực hiện để không làm phá vỡ sự cân bằng sức mạnh trên mặt đất.
Sự trì hoãn đó trước đây cũng từng làm Syria “nóng ruột”. Theo TASS, vào năm 2014 chính phủ Syria đã kêu gọi Moscow chuyển giao tên lửa S-300 vì lo sợ sẽ thiếu vũ khí cần thiết để chống lại một cuộc tấn công tiềm năm của Mỹ vào nước này.

Vén màn thương vụ tên lửa phòng không S-300 Nga-Iran

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vừa tuyên bố Nga sẵn sàng chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho I-ran.

Sắp đi vào giai đoạn “chung kết”?

Sức mạnh “khủng” cặp tàu chiến Gepard 3.9 mới của VN

(Kiến Thức) - Cặp tàu chiến Gepard 3.9 của Việt Nam được Nga hạ thủy vào ngày mai có kích cỡ lớn hơn cặp tàu 011, 012 đang phục vụ. 

Suc manh
Trong thông cáo báo chí của Nhà máy Zelenodolsk mang tên A.M Gorky mới đây cho biết, vào ngày mai (27/4), nhà máy sẽ tiến hành lễ hạ thủy cặp tàu chiến Gepard 3.9 tiếp theo dành cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Dự kiến, việc bàn giao kỹ thuật cho phía Việt Nam sẽ được thực hiện trong quý III năm 2016. 

Tiêm kích FA-50 Hàn Quốc không kém F-16, Việt Nam nên mua?

(Kiến Thức) -Các phi công Mỹ tin rằng, tiêm kích FA-50 mà Việt Nam đang xem xét có khả năng tác chiến không hề thua kém mẫu F-16.

Tiem kich FA-50 Han Quoc khong kem F-16, Viet Nam nen mua?
 Theo truyền thông quốc tế, Việt Nam vẫn đang tích cực tìm kiếm ứng viên mới thay thế dòng máy bay MiG-21 đã lỗi thời. Các ứng viên mà Việt Nam đang xem xét được cho là gồm Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, JAS-39 Gripen. Tuy nhiên, khả năng mua các loại máy bay này là rất thấp, một phần do chúng có đơn giá cao khủng khiếp. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới